Các tỷ phú Trung Quốc 'khốn đốn' từ chiến tranh thương mại

Không ít các tỷ phú Trung Quốc đang bị thiệt hại nặng nề từ chiến tranh thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

Khoảng 400 người giàu nhất Trung Quốc đã mất khoảng 130 tỷ đôla Mỹ trị giá tài sản của họ trong năm ngoái trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ đang trở nên tồi tệ hơn khiến cho nền kinh tế chậm lại và vu hướng thị trường chứng khoán rơi vào "điêu đứng" nhất trong 4 năm gần đây.

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh:scmp

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh:scmp

Tạp chí Forbes có trích dẫn danh sách người giàu Trung Quốc vào năm 2018 cho thấy, người giàu nhất Trung Quốc ước tính sở hữu khối tài sản khoảng 1.06 nghìn tỷ đôla, giảm hơn so với nhiều năm trước. Theo danh sách, giá trị tài sản trung bình giảm khoảng 300 triệu đôla Mỹ (chỉ còn khoảng 1.4 tỷ đôla Mỹ so với 1.7 tỷ đôla).

Tờ scmp trích dẫn các bình luận của ông Russell Flannery – Tổng biên tập tạp chí Forbes Trung Quốc cho biết: "Thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng đã chịu thiệt hại nặng nề từ chiến tranh thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm nay".

Thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm mạnh nghiêm trọng khiến cho giá trị tài sản của tỷ phú Trung Quốc cũng có nhiều ảnh hưởng.

Tạp chí Forbes cho biết, số lượng người giàu Trung Quốc trong danh sách bình chọn của Forbes đã giảm xuống nhiều về giá trị khối tài sản họ sở hữu.

Các sở hữu khủng về bất động sản của Trung Quốc cũng sụt giảm. Chủ tịch kiêm người điều hành tập đoàn Evergrande Trung Quốc Hui Ka Yan đang mất khoảng 28% giá trị tài sản (còn khoảng 11.7 tỷ đôla) so với giá trị ước tính là 30.8 tỷ đôla.

Tỷ phú Jack Ma – người sáng lập Alibaba nổi tiếng đã tăng hai bậc để trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, tài sản ước tính khoảng 34.6 tỷ đôla, giảm 4 tỷ đôla so với năm ngoái.

Hay Pony Ma Huateng, người đứng đầu Tập đoàn Tencent Holdings nổi tiếng vẫn là "ông trùm" giàu có thứ hai Trung Quốc với khối tài sản ước tính thu hẹp lại khoảng 6.2 tỷ đôla. Cổ phiếu của Tecent Holdings giảm 33.7% trong năm nay.

Thêm vào đó, Wang Wei, người sáng lập SF Express – hãng vận chuyển lớn nhất Trung Quốc cũng nhìn thấy khối tài sản giảm xuống còn 7.4 tỷ đôla.

Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ "bức trang ảm đạm" trong danh sách 10 người giàu nhất Trung Quốc.

Ông He Xiangjian – người sáng lập và là nguyên Chủ tịch tập đoàn Medea Group cho biết tài sản ước tính của ông khoảng 19.5 tỷ đôla, tăng thêm 2-5 điểm năm nay .

Hay tỷ phú Lei Jun – người sáng lập Xiaomi cũng nhìn thấy giá trị khối tài sản tăng 5.1 tỷ đôla Mỹ (giá trị lên tới 11.9 tỷ đôla) so với năm trước.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cac-ty-phu-trung-quoc-khon-don-tu-chien-tranh-thuong-mai-20181028072059353.htm