Các ứng viên tại quận Gò Vấp quyết tâm thực hiện mong muốn của cử tri

Chiều 18-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 20.

Đơn vị bầu cử số 20 (quận Gò Vấp), gồm các ứng cử viên: Nguyễn Kim Hiếu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Gò Vấp; Cao Anh Minh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM; Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TP HCM; Ngô Đình Lưu Tiếng, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP HCM, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Gò Vấp; Võ Thị Trung Trinh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đã có cuộc tiếp xúc với các cử tri ở các phường ở quận Gò Vấp.

Buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, đơn vị bầu cử số 20

Buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, đơn vị bầu cử số 20

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên cho rằng nếu được trúng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tập trung vào các lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, cải cách hành chính, thực hiện các chính sách xã hội, chăm lo gia đình chính sách, ứng dụng công nghệ thông tin....

Ứng cử viên Võ Thị Trung Trinh cam kết nếu trúng cử đại biểu HĐND TP HCM sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng giải pháp cải thiện ở từng lĩnh vực như: y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng; cải cách hành chính, tăng dịch vụ công trực tuyến... Nhờ đó người dân sẽ được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn, giảm bớt sự phiền hà, nhũng nhiễu khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ứng cử viên Võ Thị Trung Trinh phát biểu trước cử tri

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể ngồi ở nhà làm thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, khai báo thuế điện tử, không cần đi lại vất vả, tốn kém công sức.

Sẽ ưu tiên đề xuất giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, nhất là vấn đề phát triển địa phương, giảm nghèo bền vững, việc làm, y tế.

"Tôi cam kết luôn nổ lực hết mình để xứng đáng với kỳ vọng của cử tri, góp phần phát triển thành phố, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn. Dù ở bất cứ cương vị nào, bản thân tôi cũng luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, là công bộc của nhân dân, tận tụy với công việc" - bà Trinh phát biểu.

Ứng cử viên Cao Anh Minh nhấn mạnh nếu trúng cứ sẽ làm tốt công tác tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và thực hiện tốt vai trò cầu nối thông tin giữa nhân dân với Thành ủy, UBND, bám sát thực tiễn nhằm phát triển và phản biện những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội TP, cùng với hệ thống chính trị góp phần tích cực vào quá trình thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI (2020-2025).

Ứng cử viên Cao Anh Minh trình bày trước cử tri

Cùng với tập thể đài truyền hình tiếp tục tham gia và quảng bá các hoạt động xã hội, góp phần thúc đẩy các chương trình an sinh xã hội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các chương trình từ thiện giúp đỡ các gia đình chính sách...

"Tôi sẽ cùng tập thể đài truyền hình tập trung vào các mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng chương trình có tính định hướng thẩm mỹ và nhân văn; đặc biệt tập trung giúp các thế hệ trẻ tiếp thu những giá trị truyền thống, ngăn chặn bạo lực, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên..." - ông Minh nói.

Cử tri chất vấn các ứng cử viên

Ứng cử viên Nguyễn Văn Phước sẽ tập trung vào việc tư vấn, giám sát thực hiện các chương trình phát triển hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân, phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố, ứng dụng công nghệ cao vào phát triển kinh tế số, thành phố thông minh.

Ứng cử viên Nguyễn Kim Hiếu đẩy mạnh công tác giáo dục về lòng yêu nước, bảo vệ môi trường và công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ứng cử viên Ngô Đình Lưu Tiếng cho hay nếu được bầu làm đại biểu HĐND TP HCM sẽ quyết tâm thực hiện phương châm hoạt động: "Năng động, tiếp thu, hiểu đúng và quyết tâm thực hiện"

Cử tri đánh giá cao những trình bày của các ứng cử viên và mong muốn nếu trúng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cac-ung-vien-tai-quan-go-vap-quyet-tam-thuc-hien-mong-muon-cua-cu-tri-20210518163240168.htm