Các ứng viên tổng thống Nga đồng loạt tung video vận động tranh cử

Các ứng cử viên Tổng thống Nga tuần qua đã bắt đầu tung các đoạn clip vận động tranh cử trên truyền hình và mạng Internet, trong đó cam kết với cử tri từ việc ổn định đất nước cho tới những thay đổi căn bản trong cuộc sống của người dân.

Ứng cử viên Sergey Baburin.

Ứng cử viên Sergey Baburin, thuộc đảng Liên minh toàn dân Nga, nhấn mạnh đến sắc tộc Nga và ưu tiên các giá trị gia đình. “Lựa chọn của người Nga là yêu trẻ em, tôn trọng gia đình và giúp đỡ người già”, ông Baburin nói trong một video.
Khẩu hiệu tranh cử của ông Baburin “Lựa chọn của người Nga dành cho nước Nga” là một nỗ lực để lôi kéo các cử tri có ý thức dân tộc. Người Nga thuộc các nhóm sắc tộc chiếm 80% dân số Liên bang Nga.

Ông Pavel Grudinin.

Ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga Pavel Grudinin tuyên bố trong video vận động tranh cử rằng Trang trại Quốc doanh Lenin mà ông điều hành trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị là “một hòn đảo chủ nghĩa xã hội ở nước Nga hiện đại”.

Đoạn video giới thiệu các khung cảnh đẹp của các tòa nhà với cam kết về mức lương cao, y tế miễn phí, tín dụng phi lãi suất và các lợi ích khác cho người lao động. Trong video, ông Grudinin xuất hiện bên cạnh bức tượng của lãnh tụ Lenin và cam kết sẽ tái xây dựng đất nước bằng cách sử dụng công ty của mình như một hình mẫu. Đoạn video vận động tranh cử kết thúc với khẩu hiệu “Pavel Grudinin – Tổng thống mà nước Nga đang chờ đợi”.

Ông Vladimir Zhirinovsky.

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky - một chính khách kỳ cựu từng nhiều lần tham gia tranh cử tổng thống Nga, đã sử dụng đoạn video của mình để nhấn mạnh các vấn đề mà đất nước phải đối mặt như nghèo đói, lạm phát và “sự làm nhục con người” nói chung. Vị chính khách sau đó xuất hiện và cam kết đóng băng giá tiêu dùng đối với “các nhu yếu phẩm” và loại bỏ hoàn toàn đói nghèo và thất nghiệp. Trong các đoạn video, ứng cử viên Zhirinovsky cho biết ông sẽ thay đổi hệ thống các bài kiểm tra ở trường học, cũng như sửa chữa nhà ở cũ kĩ và xây dựng những ngôi nhà mới. “Hãy cùng nhau thực hiện một bước đại nhảy vọt” là khẩu hiệu của Đảng Dân chủ tự do.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, tham gia tranh cử Tổng thống với tư cách ứng cử viên tự do, có lợi thế là sự ủng hộ rất cao từ người dân Nga dù ông đang ở những tháng cuối nhiệm kỳ. "Tổng thống mạnh mẽ - nước Nga mạnh mẽ” là khẩu hiệu tranh cử của ông Putin. Trước đó, ông Putin đã chính thức từ chối tham gia cuộc tranh luận bầu cử trên truyền hình.

Ông Maxim Suraikin.

Ông Maxim Suraikin, lãnh đạo đảng “Những người Cộng sản Nga”. Trong đoạn video tranh cử, ông Suraikin miêu tả bản thân là người theo chủ nghĩa Stalin, với những kế hoạch khôi phục “nhà nước liên bang” xã hội chủ nghĩa Xô viết. Lãnh đạo đảng “Những người Cộng sản Nga” cũng mong muốn nâng mức lương tối thiểu và ra lệnh cấm tăng tuổi nghỉ hưu.

Giai đoạn vận động tranh cử của các ứng cử viên chức Tổng thống Nga sẽ kéo dài tới ngày 16/3. Ngày cử tri đi bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga nhiệm kỳ tiếp theo là ngày 18/3.

Trần Minh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/cac-ung-vien-tong-thong-nga-dong-loat-tung-video-van-dong-tranh-cu-20180221145426578.htm