Các ủy viên bị loại, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đến thời điểm hiện tại, có 11 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đầu năm 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu ra 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Sau hơn 2 năm, có 11 người trong tổng số 180 ủy viên chính thức bị khai trừ, cách chức, cho thôi tham gia BCHTW Đảng.

Ông Chu Ngọc Anh lúc chưa bị khởi tố bắt giam

Ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Chu Ngọc Anh (SN 1965), từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương.

Ông Chu Ngọc Anh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và công nghệ.

Tại phiên họp bất thường vào ngày 6/6/2022, BCHTW khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh.

Tháng 6/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", để điều tra về những sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam lĩnh án 7 năm tù

Ông Trần Văn Nam từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

Tháng 7/2021, tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII), BCHTW quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Văn Nam với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty 3/2.

Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật Đảng, bị khởi tố hình sự.

Cũng trong tháng 7/2021, ông Trần Văn Nam bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 8/2022, TAND TP Hà Nội tuyên ông Trần Văn Nam lĩnh án 7 năm tù về tội danh này.

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế bị khởi tố, bắt giam

Ông Nguyễn Thanh Long, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương.

Ông Long đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Y tế.

Tại phiên họp bất thường vào tháng 6/2022, BCHTW khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Ngày 7/6/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra về những sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á.

Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khởi tố, bắt giam

Ông Phạm Xuân Thăng từng là Ủy viên Trung ương khóa XIII, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

Trung ương kết luận ông Phạm Xuân Thăng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Thăng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước, nhân dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Tháng 9/2022, ông Phạm Xuân Thăng đã bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), BCHTW quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Nguyễn Thành Phong từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; hiện đang giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), BCHTW Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia BCHTW Đảng khóa XIII.

Trước đó, vào tháng 7/2022, ông Phong bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong.

Ông Huỳnh Tấn Việt, nguyên Bí thư tỉnh Phú Yên

Ông Huỳnh Tấn Việt, nguyên Bí thư tỉnh Phú Yên bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Huỳnh Tấn Việt, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia BCHTW Đảng khóa XIII.

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Việt bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì những sai phạm trong quá trình công tác.

Ông Huỳnh Tấn Việt được xác định trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Bùi Nhật Quang, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ông Bùi Nhật Quang, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Bùi Nhật Quang, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), BCHTW Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia BCHTW Đảng khóa XIII. Trước đó, ông Bùi Nhật Quang đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do nhiều vi phạm.

Tiếp đó, ông Quang cũng thôi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Phú Cường

Ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng

Ngày 15/5/2023, Hội nghị giữa nhiệm kỳ, BCHTW Đảng khóa XIII đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ông Cường từng nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng tại Đồng Nai như Phó chủ tịch UBND Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 23 (tháng 11/2022), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận dấu hiệu vi phạm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/3, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh, trong đó có ông Nguyễn Phú Cường.

Các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam thôi giữ chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 30/12/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, BCHTW Đảng khóa XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ; biểu quyết, thống nhất để Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 5/1/2023, tại ngày họp đầu tiên kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.

Ngày 17/1/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, BCHTW Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Phúc, BCHTW Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCHTW Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 18/1/2023, tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cac-uy-vien-bi-loai-cho-thoi-tham-gia-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiii-d591043.html