Các VĐV Điền kinh nhận thưởng lớn sau những thành tích cao tại SEA Games 30

Chiều 22/12, tại trụ sở báo Tiền Phong đã diễn ra Lễ trao thưởng các Vận động viên Điền kinh giành thành tích cao tại SEA Games 30.

Tại kỳ SEA Games 30 vừa qua diễn ra tại Philippines, đội tuyển Điền kinh Việt Nam, với nòng cốt phần lớn là những VĐV trẻ, tân binh mới lần đầu tham dự giải đấu, đội tuyển Điền kinh đã vượt qua không ít khó khăn, thi đấu rất xuất sắc để giữ vững vị trí số một khu vực Đông Nam Á với 16 HCV, 12 HCB, 10 HCĐ.

Ảnh: Tổng cục TDTT

Ảnh: Tổng cục TDTT

Để ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam, Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp cùng Báo Tiền Phong, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trao thưởng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 30. Các mức thưởng lần lượt gồm 10 triệu đồng với mỗi HCV; 7 triệu đồng với mỗi HCB; 5 triệu đồng với mỗi HCĐ. Mỗi VĐV nhận thưởng một lần cho huy chương cao nhất. Mức thưởng này áp dụng cho cả các VĐV thi đấu nội dung đồng đội. Bên cạnh đó, những VĐV giành từ 2 HCV trở lên được thưởng thêm 5 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng quyết định trao phần thưởng 10 triệu đồng mỗi người cho 4 VĐV gồm Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang, điền kinh), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, điền kinh), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định, điền kinh) và Vương Thị Huyền (cử tạ) vì thể hiện tinh thần, ý chí Việt Nam trong tập luyện và thi đấu, truyền cảm hứng tích cực tới người hâm mộ.

Danh sách VĐV giành Huy chương môn Điền kinh tại SEA Games 30

HCV: Trần Nhật Hoàng (400m);Dương Văn Thái (800m nam, 1500m nam); Đỗ Quốc Luật (3000m vượt chướng ngại vật nam); Quách Công Lịch, Lương Văn Thao. Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng (4x400m tiếp sức nam); Lê Tú Chinh (100m nữ); Nguyễn Thị Huyền (400m nữ, 400m vượt rào nữ); Đinh Thị Bích (800m nữ); Nguyễn Thị Oanh (1500m nữ, 5000m nữ và 3000m vượt chướng ngại vật nữ); Phạm Thị Huệ (10000m nữ); Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (4x400m tiếp sức nữ); Phạm Thị Thu Trang (đi bộ 10km nữ); Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Trần Đình Sơn (4x400m tiếp sức phối hợp)

HCB: Trần Đình Sơn (400m nam); Nguyễn Văn Lai (5000m nam); Quách Công Lịch (400m vượt rào nam); Nguyễn Trung Cường (3000m vượt chướng ngại vật nam); Võ Xuân Vĩnh (Đi bộ 20km nam); Bùi Văn Sự (10 môn phối hợp); Lê Tú Chinh (200m nữ); Khuất Phương Anh (800m nữ); Phạm Thị Huệ (5000m nữ); Phạm Thị Hồng Lệ (10000m nữ); Trần Thị Yến Hoa (100m vượt rào nữ); Quach Thi Lan (400m vượt rào nữ); Lò Thị Hoàng (ném lao nữ);

HCĐ: Nguyễn Văn Lai (10000m nam); Nguyễn Hoài Văn (ném lao nam); Quách Thị Lan (400m nữ); Khuất Phương Anh (1500m nữ); Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa (4x100m tiếp sức nữ); Phạm Thị Hồng Lệ (Marathon nữ); Phạm Thị Diễm (Nhảy cao); Vũ Thị Mộng Mơ (Nhảy xa); Vũ Thị Mến (Nhảy ba bước).

Đăng Huy (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cac-vdv-dien-kinh-nhan-thuong-lon-sau-nhung-thanh-tich-cao-tai-sea-games-30-20191223091017703.htm