Các VĐV Thanh Hóa thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2022

Đội tuyển boxing Thanh Hóa đã thi đấu xuất sắc, giành 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ ba toàn đoàn lứa tuổi 13-14 tại Giải vô địch boxing (quyền anh) trẻ toàn quốc năm 2022.

Đội tuyển boxing Thanh Hóa giành 3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ và xếp thứ 3 toàn đoàn ở lứa tuổi 13-14.

Giải do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức từ ngày 11 đến 21-7. Tham gia giải có 426 VĐV đến từ 36 tỉnh, thành, ngành. Các VĐV tranh tài ở 83 nội dung thi đấu thuộc các nhóm tuổi 13-4, 15-16 và 17-18.

Ban Tổ chức trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn ở lứa tuổi 13-14 cho các đơn vị.

Đội tuyển boxing Thanh Hóa tham gia giải với 10 VĐV do HLV Nguyễn Hữu Long dẫn dắt, tranh tài ở các hạng cân nam, nữ thuộc 3 nhóm tuổi. Đây là lứa VĐV năng khiếu và trẻ kế cận rất triển vọng của bộ môn quyền anh Thanh Hóa.

Bộ môn boxing Thanh Hóa đã giành được thành tích tốt nhất trong những năm gần đây tại giải trẻ toàn quốc.

Các VĐV giành HCV cho đoàn Thanh Hóa gồm: Nguyễn Lâm Phi hạng 50 kg, lứa tuổi 13-14; Nguyễn Thị Ngọc Ánh, hạng 54 kg, lứa tuổi 15-16; Phạm Thu Huệ hạng 54 kg, lứa tuổi 17-18. HCB thuộc về VĐV Tô Hồng Minh, hạng 45 kg, lứa tuổi 17-18. 3 HCĐ thuộc về các võ sỹ Ngô Quang Thủy, hạng 42 kg, lứa tuổi 13-14; Trần Thị Hoa, hạng 52 kg, lứa tuổi 15-16; Nguyễn Hữu Hiệp hạng 60 kg, lứa tuổi 15-16.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/cac-vdv-thanh-hoa-thi-dau-xuat-sac-tai-giai-vo-dich-boxing-tre-toan-quoc-2022/24539.htm