Các vị trí của quân đội Ukraine ở Donbass bị phá hủy bởi một đòn mạnh của vũ khí không xác định

Tại Donbass, các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy bằng một đòn mạnh.

Cách đây vài giờ, các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã thông báo về việc đánh bại các vị trí của quân đội Ukraine (APU) ở khu vực biên giới, đặc biệt là thông tin về việc phá hủy hoàn toàn các điểm bắn trong khu vực định cư của Katerinovka. Loại vũ khí nào được sử dụng cho những cuộc tấn công không được nêu rõ, tuy nhiên, đây có thể là một cuộc tấn công tên lửa của một tổ hợp chưa xác định.

“Do hoạt động hỏa lực của kẻ thù ngày càng gia tăng và người lính của chúng tôi bị thương, cũng như để tránh thương vong cho dân thường, những người bảo vệ nước cộng hòa buộc phải trấn áp các điểm bắn của kẻ thù trong khu vực làng của Katerinovka (do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát) không bị cấm bởi các vũ khí thỏa thuận Minsk”, theo dịch vụ báo chí của bộ quốc phòng LPR.

UAV Houthi bay ngàn km tấn công sân bay Saudi Arabia

Các vị trí của quân đội Ukraine ở Donbass bị phá hủy bởi một đòn mạnh của vũ khí không xác định. Ảnh minh họa.

Các vị trí của quân đội Ukraine ở Donbass bị phá hủy bởi một đòn mạnh của vũ khí không xác định. Ảnh minh họa.

Các chuyên gia lưu ý rằng các cuộc tấn công trả đũa của lực lượng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk tự xưng thể hiện sự sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine, và rõ ràng, LPR và DPR đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện vào Kiev, được chứng minh bằng dữ liệu rằng Lực lượng Phòng vệ của Cộng hòa Nhân dân đã triển khai hàng chục vị trí bắn tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM), sẽ ngăn chặn cuộc tấn công của xe tăng APU ngay trong những phút đầu tiên.

“Kiev có nguy cơ hứng chịu tổn thất rất lớn, vì ngoài các vị trí kiên cố, quân đội Ukraine sẽ phải khắc chế hỏa lực từ hàng chục hệ thống chống tăng, pháo tự hành và pháo phản lực. Nhà phân tích Avia-pro nhấn mạnh: Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine có thể lên tới 20% tổng số lực lượng bị Kiev kéo đến Donbass mỗi ngày.

Cần lưu ý rằng trước đó đã xuất hiện thông tin rằng Ukraine có kế hoạch chính thức bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại DPR và LPR vào ngày 15/3.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/cac-vi-tri-cua-quan-doi-ukraine-o-donbass-bi-pha-huy-boi-mot-don-manh-cua-vu-khi-khong-xac-dinh/20210313094726825