Các vụ tấn công của cướp biển trên thế giới tăng vọt

Trong chín tháng đầu năm 2009, các vụ tấn công của hải tặc ở khắp thế giới vượt hẳn cả năm ngoái, tập trung chủ yếu tại Vịnh Aden và ngoài khơi Somalia.

Theo Cục Hàng hải Quốc tế, Theo báo cáo của Trung tâm thông tin Cục Hàng hải Quốc tế ở Kuala Lumpur, có 306 vụ tấn công từ tháng 1-9, so với tổng số 293 vụ xảy ra trong cả năm 2008. Tính đến thời điểm này trong năm nay, số tàu bị tấn công là 114 tàu, và 34 tàu đã rơi vào tay cướp biển, 661 thủy thủ bị bắt làm con tin, 6 người thiệt mạng. Số trường hợp sử dụng súng trong các vụ tấn công tăng hơn gấp đôi lên tới 176 vụ ở chín tháng đầu năm nay so với 76 vụ cùng kỳ năm trước. Các vụ tấn công của hải tặc gia tăng mạnh trong năm nay chủ yếu do sự gia tăng hoạt động của cướp biển Somalia ở vịnh Aden - một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới và vùng biển phía đông Somalia (chiếm khoảng 147 vụ trong tổng số). Somalia đã bị tàn phá bởi bạo lực và hỗn loạn từ năm 1991, còn cướp biển thì hoành hành vùng bờ biển. Vịnh Aden giờ đây trở thành một trong những tuyến đường biển nguy hiểm nhất thế giới. Theo Cục Hàng hải Quốc tế, hải tặc Somalia đã giảm hoạt động trong quý ba năm nay so với nửa đầu năm do thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, các vụ tấn công gần đây bắt đầu gia tăng. Cướp biển đã sử dụng nhiều thiết bị tinh vi và cả “các tàu mẹ” để có thể giúp chúng thực hiện những vụ chiếm tàu xa bờ biển. Chúng chia nhau nhiều triệu đô la tiền chuộc và sống cuộc sống giàu có giữa một đất nước nghèo khó. Một số quốc gia khác cũng đã có báo cáo về các vụ tấn công của hải tặc trong chín tháng đầu năm nay như Nigeria 20 vụ, Malaysia 14 vụ, Bangladesh là 12, Ấn Độ và Peru mỗi nước xảy ra 10 vụ. Kỳ Thư (Theo AP)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Cac-vu-tan-cong-cua-cuop-bien-tren-the-gioi-tang-vot-874754/