Cách Á hậu Phương Anh đạt IELTS 8.0 tiếng Anh, giỏi tiếng Pháp

Chia sẻ với Zing, Á hậu Phương Anh cho biết cô không ép buộc bản thân phải học hay làm nhiều việc một lúc. Trong mỗi giai đoạn, người đẹp sinh năm 1998 chỉ theo đuổi một mục tiêu.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh là một trong những người đẹp có nền tảng kiến thức tốt nhất trong những năm gần đây. Cô được gọi là "á hậu học giỏi" nhờ bảng điểm trung bình 9,5 suốt 3 năm học phổ thông, từng đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016 và có chứng chỉ IELTS 8.0. Chia sẻ với Zing về bí quyết học tập, Phương Anh cho biết cô kết hợp vừa học, vừa giải trí và tham gia hoạt động ngoại khóa để tâm trí được thoải mái, dễ tiếp thu kiến thức.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh là một trong những người đẹp có nền tảng kiến thức tốt nhất trong những năm gần đây. Cô được gọi là "á hậu học giỏi" nhờ bảng điểm trung bình 9,5 suốt 3 năm học phổ thông, từng đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016 và có chứng chỉ IELTS 8.0. Chia sẻ với Zing về bí quyết học tập, Phương Anh cho biết cô kết hợp vừa học, vừa giải trí và tham gia hoạt động ngoại khóa để tâm trí được thoải mái, dễ tiếp thu kiến thức.

"Tôi thường xác định mục tiêu trước, sau đó chia mốc thời gian để hoàn thành thay vì ôm đồm tất cả cùng một lúc. Ví dụ, vào năm lớp 12, trước tiên tôi dành học kỳ 1 để ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, tôi mới dành thời gian học thi IELTS để gửi hồ sơ xin học bổng tới trường RMIT. Cuối cùng, còn 3 tháng trước kỳ thi đại học chính thức, tôi bắt đầu học ôn các môn cơ bản để thi đại học. Chia nhỏ thời gian giúp tôi dồn sức để hoàn thành mục tiêu một cách hiệu quả", Phương Anh chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Zing.

Người đẹp sinh năm 1998 cho biết cô có anh trai và chị gái đều là học sinh giỏi cấp quốc gia, nên cũng gặp một số áp lực. Tuy nhiên, áp lực trên không quá lớn và gia đình cũng không ép buộc cô phải đạt được thành tích tương tự hoặc hơn anh chị. "Khoảng cách tuổi giữa tôi và chị khá lớn, nên khi tôi lớn lên chị đã ra Hà Nội học đại học, không có thời gian dạy kèm cho tôi. Còn anh trai chỉ từng dạy toán cho tôi trong một tháng khi tôi chuẩn bị thi chuyển cấp từ lớp 5 lên lớp 6", cô nói về việc sinh trưởng trong gia đình có truyền thống học tập.

"Trong một tháng anh dạy học, không có ngày nào là tôi không khóc. Anh trai lớn rồi nên thấy bài toàn của tôi rất dễ, nhưng tôi khi đó mới học hết lớp 5, kiến thức ấy còn quá mới mẻ. Tôi khóc từ ngày này sang ngày khác vì nghĩ mình không học được", Phương Anh kể lại. Sau khi lên cấp 2, cô không được anh trai kèm cặp, chỉ bảo về việc học. Thay vào đó, người đẹp 23 tuổi theo học nhiều lớp học thêm buổi tối.

Phương Anh cho biết bản thân đã học rất nhiều lớp học thêm để thi đỗ vào THPT chuyên Lê Hồng Phong. Do đó, khi lên lớp 10, cô không còn học thêm nữa. "Tôi cảm thấy mình không cần khổ như vậy, học thế đủ rồi", á hậu sinh năm 1998 hài hước chia sẻ. Theo cô, giáo trình thầy cô dạy ở THPT chuyên Lê Hồng Phong rất cụ thể, kỹ càng, dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức nên á hậu chỉ cần học tại trường đã đủ kiến thức. Thời gian rảnh, cô dành để học vẽ, học thêm tiếng Anh và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Á hậu Việt Nam 2020 cho biết tới tận lớp 10 cô mới bắt đầu học tiếng Anh. Cô cho biết: "Trước đó, tôi học hệ song ngữ Pháp - Việt từ nhỏ. Tới lớp 10, tôi cảm thấy vốn tiếng Pháp của mình đã ổn định, giao tiếp với người bản xứ dễ dàng nên mới học thêm ngôn ngữ khác". Do học tiếng Pháp lâu năm, ban đầu, Phương Anh phát âm tiếng Anh khó nghe, sai âm điệu. Trải qua bốn năm tại đại học, nhờ bạn bè và thầy cô rèn giũa, á hậu đã sửa được lỗi phát âm và thi được chứng chỉ IELTS 8.0.

Anh Khoa - Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-a-hau-phuong-anh-dat-ielts-80-tieng-phap-va-tieng-anh-post1183926.html