Cách Anne Hathaway đối mặt với sự ghét bỏ

Minh tinh Anne Hathaway cho biết cô học được nhiều điều từ việc bị dư luận phản đối sau chiến thắng Oscar năm 2013.

 Nữ diễn viên Anne Hathaway. Ảnh: CNN.

Nữ diễn viên Anne Hathaway. Ảnh: CNN.

Tối 17/10, nữ diễn viên Anne Hathaway tham dự lễ trao giải Women in Hollywood của tạp chí Elle. Tại đây, cô chia sẻ về giai đoạn bị khán giả chỉ trích sau khi giành giải Oscar năm 2013. Theo CNN, nhờ trải nghiệm này, ngôi sao 39 tuổi nhận ra cô không muốn dính dáng đến những năng lượng tiêu cực.

“10 năm trước, tôi có cơ hội nhìn nhận ngôn từ thù hằn ở một góc độ mới”, Anne Hathaway trả lời tạp chí Elle.

Anne Hathaway cho biết cô từng nói những ngôn từ mang tính thù hằn với chính mình từ khi 7 tuổi. Tuy nhiên, cảm giác bị đả kích bởi người khác lại không giống như vậy.

Cô giãi bày: “Tôi sẽ không giữ chỗ cho những năng lượng tiêu cực, không sợ hãi khi phải đối diện với chỉ trích và không nói những ngôn từ gây thù ghét vì bất cứ lý do gì, với bất cứ ai, ngay cả với bản thân”.

Nữ diễn viên nói thêm: “Bạn có thể đánh giá hành động, có thể lựa chọn tha thứ hoặc không tha thứ cho một người phạm sai lầm. Tuy nhiên, bạn không có quyền phán xét hay ghét bỏ việc họ đang tồn tại”.

Anne Hathaway xuất hiện trong lễ trao giải Women in Hollywood. Ảnh: CNN.

Nữ chính The Princess Diary hy vọng mọi người trên thế giới học cách yêu thương lẫn nhau thay vì sử dụng những ngôn từ đả kích.

Cũng trong bài phát biểu, nữ diễn viên Devil Wears Prada ghi nhận thành tích của những nữ nghệ sĩ khác như Sigourney Weaver, Ariana DeBose, Sydney Sweeney, Dương Tử Quỳnh, Issa Rae hay Zoe Kravitz và Olivia Wilde. Cô nói: “Hãy cảm thấy hạnh phúc cho nữ giới. Đặc biệt, hãy mừng vì họ đạt nhiều thành tích cao. Điều này không hề khó”.

Trong lễ trao giải Oscar năm 2013, Anne Hathaway giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong phim Les Misérables. Cùng năm đó, minh tinh cũng chinh phục các giải thưởng lớn như BAFTA và Quả cầu vàng.

Tuy nhiên, sau chuỗi thành công ấy, Hathaway nhận nhiều chỉ trích. Khán giả cho rằng bài phát biểu khi nhận giải của Hathaway thiếu chân thật. Thậm chí, mái tóc ngắn và trang phục trong lễ trao giải Oscar của cô cũng trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Năm 2013, tờ New York Times bình luận Anne Hathaway là nạn nhân của hội chứng “Cây anh túc cao” - một người bị ghét bỏ vì quá hoàn hảo.

Anne Hathaway sinh năm 1982, nổi lên sau vai diễn Mia Thermopolis trong bộ phim The Princess Diary và tiếp tục ghi dấu ở các tác phẩm Devil Wears Prada, Rachel Getting Married, Bride Wars

Tú Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-anne-hathaway-doi-mat-voi-su-ghet-bo-post1366797.html