Cách chọn bốt hợp mốt, chuẩn dáng cho chị em diện Tết

Không phải cứ bốt đắt tiền là tự nhiên đẹp. Chị em nên lưu ý cách chọn bốt hợp mốt, theo dáng chân từng người mới có thể tôn lên vẻ đẹp tổng thể.

Giống như quần áo, chọn bốt cần theo từng dáng người. Chẳng hạn, nếu bạn sở hữu đôi chân không thẳng, chọn bốt ngắn đến mắt cá chỉ khiến khuyết điểm cơ thể càng lộ rõ.

Thực tế, nhiều cô gái có đôi chân không thẳng dạng chữ O hoặc chữ X như hình. Ngoài việc hạn chế mặc quần đùi và quần bó, bốt cũng là phụ kiện cần lưu ý.

Với kiểu chân này, không nên chọn những đôi bốt ngắn chừng mắt cá chân. Thay vào đó, bạn nên chọn những đôi bốt cao che phần bắp chân hoặc bốt dài để che đi phần cong, khiến chân nhìn vào có vẻ thẳng hơn.

Chất liệu bốt rất quan trọng. Lúc này, nên chọn kiểu bốt lỏng, cứng kiểu bốt hiệp sĩ trước đây. Đặc biệt, không nên mặc mẫu áo khoác dáng dài khi đi bốt cổ cao bởi chúng khiến bạn dễ bị “nuốt” dáng. Nên chọn áo khoác cao trên đầu gối, mặc jean hoặc legging ôm vừa vặn.

Nếu sở hữu dạng chân chữ X, O mà vẫn yêu thích cách chọn bốt hợp mốt, cổ ngắn, bạn gái có thể phối với quần rộng để che đi khuyết điểm của mình.

Phụ nữ có bắp chân to nên chọn bốt có cổ cao trung bình, phần trên rộng, phần dưới hẹp để làm nổi bật mắt cá chân.

Tuyệt đối không chọn bốt cổ ngắn. Thiết kế này sẽ nhanh chóng “tố” đôi chân không thon thả của bạn, nhất là khi mặc váy.

Với người chân ngắn, bốt cao tới mắt cá chân là thích hợp nhất. Khi diện, những đôi bốt này không che lấp quá nhiều vùng da. Nó cũng giúp bạn cảm thấy chân như dài hơn khi phối đồ phù hợp.

Nếu bạn không cao nhưng chân thẳng, nên đi bốt cổ ngắn phối với quần tây ống côn, phom dáng gọn gàng. Nếu chân thon đẹp, bạn gái có thể chọn quần ôm.

Trường hợp đôi chân không hoàn hảo, bạn nên phối bốt cổ ngắn với quần ống suông. Ngoài kích thước đôi bốt, phụ nữ nên chọn thiết kế bốt mũi nhọn, cao gót để “ăn gian” chiều cao cho mình.

Đi bốt cổ ngắn với váy midi cạp cao cũng rất thích hợp cho những chị em ưa thích sự nhẹ nhàng, dịu dàng.

Với người đùi to, không nên chọn bốt dáng dài ôm sát vào đùi. Cách phối trên sẽ khiến bạn thu hút sự chú ý của mọi người vào khuyết điểm hình thể của mình.

Thay vào đó, nên chọn bốt dáng suông thẳng, không ôm chân. Chiều cao của bốt không nên quá đầu gối để đánh lạc hướng chú ý của mọi người khỏi chiếc “đùi ếch”.

Ngoài việc đi bốt cỡ trung bình, bạn gái có thể tận dụng áo khoác dài hoặc váy chữ A để che đi phần chân to thô, khiến bạn nhìn có vẻ thon gọn hơn.

Mời độc giả xem video: Show diễn thời trang của người ngoại cỡ. Nguồn: VTV1.

Định Tâm (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/cach-chon-bot-hop-mot-chuan-dang-cho-chi-em-dien-tet-1486919.html