Cách chữa chứng mặt đỏ, tay nóng

Lòng bàn tay nóng ran, ra nhiều mồ hôi là thuộc chứng âm hư huyết thiếu. m hư là một bệnh lý, phần âm trong cơ thể (gồm âm tinh, huyết, tân dịch) không đủ thì xuất hiện các triệu chứng đau lưng, mỏi gối, ù tai, hoa mắt, chóng mặt, mồm khô, miệng ráo, ra nhiều mồ hôi. Nếu thiếu quá nhiều sẽ gây nội nhiệt (âm hư sinh nội nhiệt) với các triệu chứng nóng bàn chân bàn tay và tâm (ngủ tâm phiền nhiệt) sốt chiều, nước tiểu vàng.

Khi âm hư thì dương thịnh, khi đó hư hỏa ở dưới bốc lên làm cho mặt đỏ bừng, nóng rát làm tổn thương âm. Nếu bệnh nhiệt ở giai đoạn sơ khởi, thì thanh nhiệt sẽ bảo tồn được âm, nếu bệnh nhiệt ở giai đoạn sau, nhiệt đã làm tổn thương âm rồi thì phải vừa thanh nhiệt vừa phải tư âm (bổ âm).

Đầu mặt có từng cơn “bốc hỏa” gò má, vành tai đỏ ửng làm cho đầu mặt nóng rát, tâm phiền, trí nhớ giảm sút, không tập trung, thậm chí tình chí thất thường là do tâm thận bất giao (thủy hỏa vị tế), do vậy phải điều trị bằng cách tư âm bổ thận, dưỡng tâm an thần, làm cho tâm thận giao hòa (thủy hỏa ký tế). Căn cứ vào chứng trạng như bạn mô tả và phân tích theo “biện chứng luận trị” của y học cổ truyền để tư âm, bổ thận, dưỡng tâm an thần bài thuốc sau: sinh địa hoàng 15g, kỷ tử 15g, thục địa 15g, huyền sâm 15g, sơn thù 10g, mạch môn đông 10, phục thần 10g, viễn chí 6g, nữ trinh tử 10g, thiên môn đông 10g, bách hợp 10g, liên tâm 6g, táo nhân 6g. Cho thuốc vào 1 lít nước, sắc kỹ còn 300 ml nước thuốc, chắt ra chia uống 3 lần trong ngày. Uống liên tục trong 7 ngày.

Cần lưu ý, không ăn các đồ cay nóng, béo ngọt, kích thích, giữ tinh thần vui, thoải mái và năng thể dục dưỡng sinh. Hy vọng với bài thuốc trên và điều chỉnh ăn uống sinh hoạt tình trạng bệnh lý của bạn sẽ khỏi.

Nữ trinh tử và sơn thù - Ảnh: K.Vy

Lương y Hoài Vũ

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/suc-khoe/cach-chua-chung-mat-do-tay-nong-180202.html