Cách chữa đau mắt đỏ cho trẻ sơ sinh đơn giản mà rất hiệu quả

Trẻ sơ sinh do hệ miễn dịch chưa ổn định nên dễ mắc bệnh đau mắt đỏ. Một khi bị bệnh, trẻ thường bị nặng hơn người lớn và công tác điều trị cũng gặp khá nhiều khó khăn vì trẻ hay lấy tay dụi mắt để làm giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Do đó, bạn cần tìm ra cách chữa đau mắt đỏ cho trẻ sơ sinh phù hợp để nhanh khỏi, không làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ.

Đau mắt đỏ ở trẻ sơ sinh là tình trạng viêm kết mạc và các màng mắt bao gồm lòng trắng và bề mặt bên trong mí mắt. Bệnh này gây ra nhiều phiền toái, khiến trẻ hay khóc và làm nũng mẹ.

Đau mắt đỏ ở trẻ sơ sinh là điều đáng báo động

Đau mắt đỏ ở trẻ sơ sinh là một điều đáng báo động vì chúng có thể lây lan nhanh. Bệnh đau mắt đỏ sẽ làm ảnh hưởng về vấn đề tầm nhìn của mắt. Vì thế khi thấy trẻ xuất hiện các triệu chứng đau mắt đỏ, là người mẹ, bạn cần phải tìm ra cách chữa trị hiệu quả trong thời gian sớm nhất, để bé không khó chịu và tránh lây truyền cho người khác.

Tình trạng đau mắt đỏ ở trẻ sơ sinh đáng báo động. Ảnh internet

Trẻ sơ sinh có thể lây nhiễm đau mắt đỏ do chạm vào người bệnh hoặc một vật gì đó mà người bệnh đã tiếp xúc. Đau mắt đỏ cũng có thể lây lan qua ho và hắt hơi. Do đó, các bác sĩ thường khuyên nên cách ly những bé được chẩn đoán bị viêm kết mạc để chống lây lan.

Ngoài ra, trẻ sơ sinh bị viêm kết mạc ở một mắt có thể vô tình lây lan cho mắt kia thông qua chạm tay vào mắt nhiễm, sau đó chạm vào mắt kia. Nên bạn cần phải chăm sóc, chú ý đến các hoạt động của trẻ sơ sinh nhiều hơn.

Ở mỗi đứa trẻ có các triệu trứng và các tác nhân gây ra tình trạng đau mắt đỏ khác nhau. Tuy nhiên, một trong những triệu chứng phổ biến nhất chính là gây khó chịu ở mắt. Khi trẻ bị đỏ toàn mắt làm mắt tiết nhiều nước mắt, các mí mắt dính liền vào nhau khi trẻ thức dậy vào buổi sáng kèm theo nhiều ghèn. Một số trường hợp nặng hơn, bé có thể bị sưng mí mắt hoặc nhạy cảm với ánh sáng.

Cách chữa đau mắt đỏ cho trẻ sơ sinh

Để nhanh chóng chữa khỏi bệnh đau mắt đỏ cho trẻ sơ sinh, các mẹ nên:

Lau rửa mặt thường xuyên cho trẻ

Vệ sinh mắt thường xuyên cho trẻ. Ảnh internet

- Hàng ngày mẹ dùng nước ấm và khăn sạch hoặc bông gòn lau mắt, làm sạch ghèn cho con 2 lần/ngày. Lau xong thì hãy vứt đi, không nên dùng lại. Còn với loại khăn cần giặt sạch thì nên cẩn thận luộc qua nước sôi để tiêu diệt vi khuẩn bám trên khăn.

Tránh các bụi bẩn bay vào mắt bằng cách cho trẻ đeo kính

Mẹ hãy cho trẻ đeo kính để tránh bụi bẩn bay vào mắt, hạn chế làm cho tình trạng viêm, nhiễm trùng tăng lên, bệnh sẽ càng lâu khỏi. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để chọn loại kính phù hợp, đảm bảo an toàn cho mắt của con.

Bảo vệ và giữ gìn để trẻ không bị đau cả hai mắt

Thông thường trẻ sẽ bị đau mắt đỏ 1 bên, nhưng nếu không giữ gìn cẩn thận thì sẽ bị lây lan sang cả con mắt bên. Do đó, nếu trẻ bị đau một bên mắt, mẹ cần giữ vệ sinh an toàn tuyệt đối cho con, tránh để virus gây bệnh có cơ hội tiếp xúc với mắt không bị bệnh. Trước và sau khi vệ sinh mắt cho trẻ, mẹ cần rửa tay thật sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ và không tự ý dùng thuốc

Không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt cho trẻ nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Ảnh internet

Mẹ tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc nhỏ mắt hoặc chữa đau mắt đỏ cho trẻ bằng sữa mẹ. Bởi mắt của trẻ rất yếu dễ bị dị ứng và nhiễm trùng. Đồng thời, mẹ nên bổ sung đủ dinh dưỡng để trẻ đủ sức đề kháng với bệnh, không bị suy kiệt về sức khỏe khiến cho bệnh càng lâu khỏi. Trẻ cũng cần được nghỉ ngơi, cách ly, dùng thuốc theo đơn của bác sĩ chuyên khoa.

Hy vọng với những thông tin trên, các mẹ đã tìm ra được cách chữa đau mắt đỏ cho trẻ sơ sinh hiệu quả, bảo vệ bé yêu toàn diện.

Tào Vân (TH)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/cach-chua-dau-mat-do-cho-tre-so-sinh-don-gian-ma-rat-hieu-qua-c21a280868.html