Cách chức Bí thư, Phó Chủ tịch UBND xã đánh bạc tại trụ sở

Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đối với Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu vì có hành vi đánh bạc ngay tại trụ sở UBND xã.

Hình ảnh ông Vũ Trọng Hải - Bí thư Đảng ủy; ông Trần Văn Phiệt - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu (Đông Hưng - Thái Bình) đánh bạc tại trụ sở xã.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip và hình ảnh ghi lại việc một số cán bộ được cho là của xã Minh Châu, huyện Đông Hưng ngồi đánh bạc ngay tại trụ sở xã.

Ngay sau đó, Công an huyện Đông Hưng đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Kết quả, những người tham gia đánh bạc được công an xác định là các ông: Vũ Trọng Hải (Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu); ông Trần Văn Phiệt (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu); ông Lê Đức Bàng (Trưởng Công an xã Minh Châu) và các ông Lê Xuân Hải, Lê Trọng Thám, Lê Xuân Thành, Bùi Văn Trường, Nguyễn Hữu Cường, Vũ Quang Phục (đều là công an viên xã Minh Châu).

Những người này sau đó đã bị Công an huyện Đông Hưng ra quyết định sử phạt hành chính, mỗi người 1 triệu đồng.

Thông tin tới báo chí, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hưng cho biết, liên quan đến sự việc trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra hai quyết định (số 1928, 1929) về việc cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã đối với các ông Vũ Trọng Hải, Bí thư Đảng ủy xã; Trần Văn Phiệt, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo HĐND, UBND huyện Đông Hưng tiến hành xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với ông Vũ Trọng Hải và Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Trần Văn Phiệt.

Với các cán bộ còn lại, Huyện ủy Đông Hưng yêu cầu xử lý kỷ luật mức cảnh cáo.

Duy Hưng - Việt Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/cach-chuc-bi-thu-pho-chu-tich-ubnd-xa-danh-bac-tai-tru-so-tintuc404219