Cách để tuyển Việt Nam đánh bại UAE

UAE mạnh nhưng không phải không có điểm yếu để tuyển Việt Nam khai thác trong trận cầu quyết định tại bảng G vòng loại World Cup 2022.

2 năm trước, tại trận lượt đi diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, chúng ta đã đánh bại được đối thủ đến từ Tây Á. Vật đổi sao dời, UAE giờ đây không khác nào một đối thủ mới hoàn toàn của tuyển Việt Nam.

So với tháng 11/2019, HLV Bert van Marwijk đã có tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát trước Malaysia và Thái Lan vừa qua. Ở đó, sự xuất hiện của 2 cầu thủ người Brazil Fabio Lima và Caio Correa là rất quan trọng.

UAE đã làm thế nào để đè bẹp các đội bóng cùng khu vực với chúng ta? Và làm thế nào để tuyển Việt Nam có thể khắc chế được đối thủ? Trước hết, hãy cùng điểm qua những bài bản chính trong lối chơi của UAE.

Mở rộng và khai thác khoảng trống

Với sơ đồ 4-4-2, điểm mạnh đầu tiên của UAE nằm ở việc họ luôn mở hết cỡ chiều rộng mặt sân. Trên cơ sở này, họ rất kiên nhẫn với việc cầm bóng, luân chuyển qua lại, đôi khi đến mức đáng sốt ruột, với mục tiêu tìm kiếm các khe hở để có thể tung cú đánh.

Khối đội hình mở rộng trên khắp mặt sân của UAE

Trước Malaysia và Thái Lan, UAE không ngần ngại chủ động chuyền về tới tận thủ môn bất chấp việc lão tướng Ali Khasif không có một đôi chân ấn tượng. Đó gần như là một cái bẫy. Họ chờ Malaysia và Thái Lan dâng lên để lập tức chuyền dài cho 4 cần thủ tấn công án ngữ trên cao sử dụng tốc độ và sức mạnh để tạo ra cơ hội trực tiếp.

UAE sẵn sàng chuyền qua lại để bẫy đối thủ dâng cao trước khi chuyền vượt tuyến.

Các cầu thủ giàu tốc độ án ngữ sẵn phía trên trực chờ tấn công nhanh.

Hệ thống mở rộng cũng là điều kiện tốt để trung lộ trở nên “thoáng hơn”. Các tiền vệ công của UAE cũng rất sẵn lòng tham gia hỗ trợ cặp tiền vệ trụ lên bóng bằng những pha lùi về đập nhả ít chạm.

Tiền vệ công lùi về để nhận bóng từ trung vệ

Một pha đập nhả trung lộ thường thấy của UAE

Hoán đổi vị trí cánh phải

Điểm nhấn của UAE là sự khác biệt trong cách vận hành giữa cánh trái và cánh phải. Cánh trái là nơi án ngữ của tiền vệ Caio Correa, cầu thủ có thiên hướng dâng cao và gần biên. Hậu vệ trái thường đứng thấp hơn để làm mắt xích luân chuyển bóng cùng các trung vệ và trực chờ cơ hội chồng biên theo kiểu cổ điển.

Cánh phải của UAE lại rất khác. Số 9 Bandar Al-Ahbabi được giao nhiệm vụ bám biên phải và thường dâng lên rất cao. Anh vốn dĩ là một tiền vệ vì thế vai trò này thậm chí còn giúp Al-Ahbabi thoải mái hơn.

Khu vực Al-Ahbabi để lại thường là nơi những “nhạc trưởng” của UAE xuất hiện nhận bóng và điều tiết lối chơi. Một trong hai người ấy là Fabio Lima, chân sút đã ghi tới 6 bàn trong 8 lần ra sân cho tuyển UAE.

Đá tiền vệ phải, nhưng số 15 của chủ nhà thường xuyên lui về như một... hậu vệ phải/tiền vệ trụ. Từ đó, anh dễ dàng nhận bóng từ tuyến dưới. Fabio có cái chân trái rất “ngoan” và sẵn sàng bẻ gãy tuyến tiền vệ đối thủ bằng những đường chuyền sắc lẹm. Anh cũng đặc biệt ăn ý với số 10 Khalfan Mubarak.

Fabio Lima và Al-Ahbabi gần như đổi vị trí trong các pha tổ chức tấn công.

Fabio Lima luôn chủ động lùi sâu vào khoảng trống Al-Ahbabi để lại, đồng thời xin bóng từ các hậu vệ.

Fabio có khả năng chuyền xuyên tuyến sắc lẹm cho số 10 Khalfan nhận bóng sau lưng hàng tiền vệ đối thủ.

Không chỉ Fabio, chính Khalfan Mubarak cũng có thể là người lui về khu vực mà Al-Ahbabi để lại. Khalfan cũng có khả năng “đáp lễ” Fabio ấn tượng bằng những cú xuyên tuyến.

Số 10 Khalfan Mubarak cũng có thể lùi về.

Khalfan chuyền xuyên tuyến cho Fabio Lima.

Ali Mabkhout tấn công chiều sâu

Một bài bản khác thường thấy của UAE là tận dụng sức càn lướt tuyệt hảo của lão tướng Ali Mabkhout. Ở tuổi 31, chân sút đã ghi tới 75 bàn sau 91 trận cho tuyển UAE có nhiều dấu hiệu “lười” phòng ngự nhưng vẫn là một cỗ máy đáng gờm khi tấn công.

Khi phát hiện khoảng trống sau lưng hàng hậu vệ Malaysia và Thái Lan, Mabkhout sẽ không ngần ngại thực hiện cú chạy mạnh mẽ để đón đường chuyền vượt tuyến từ đồng đội. Anh cũng di chuyển rất thông minh, thường nhắm vào những điểm mù, điểm khuất và khe giữa các hậu vệ.

Các hậu vệ biên UAE thường xuyên chuyền vượt tuyến cho Mabkhout băng vào khoảng trống.

Làm sao để đánh bại UAE?

Rõ ràng, đánh bại UAE sẽ là một nhiệm vụ khó khăn, trước tiên tới từ khả năng tấn công ấn tượng của đội chủ nhà.

Đối với bài thu hút dâng cao để phất dài, có 2 cách đối phó. Cách một, tuyển Việt Nam không để bị cuốn theo, giữ vững khối đội hình ổn định. Cách hai, chúng ta có thể áp sát mạnh mẽ và đồng bộ, tuyệt đối không để đối thủ có cơ hội phất dài. Cách một đương nhiên dễ dàng hơn.

Đối với bài hoán đổi vị trí cánh phải, cách tốt nhất là nghiên cứu kỹ từng bước di chuyển và có biện pháp thông tin liên lạc thật tốt giữa từng vị trí, để từ đó không bị bất ngờ. Ngoài ra, tuyển Việt Nam cũng cần hiểu rõ điểm mạnh về tốc độ leo biên của Al-Ahbabi, khả năng chuyền xuyên tuyến của Fabio hay Khalfan để có phương án giữ cự ly đội hình và che chắn hợp lý.

Đối với bài phất vượt tuyến cho Mabkhout, việc đầu tiên cần làm là gây áp lực mạnh khi đối thủ tiến qua khu vực giữa sân, để từ đó tránh những cú chuyền dài. Trong trường hợp không thể duy trì áp lực, không thể ngăn cản đường chuyền, bộ ba trung vệ cần đọc tình huống và phán đoán thật tốt để lập tức có các bước lùi lại, bảo vệ khoảng trống sau lưng.

Tới đây, hãy nhìn vào những điểm yếu của UAE. Điều thú vị là Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng khai thác tốt những điểm yếu này sau những gì đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã thể hiện suốt 3 năm qua.

Điểm yếu này chính là sự già nua và đôi lúc có phần chủ quan, lười biếng của các cầu thủ trên hàng công UAE. Dưới đây là một ví dụ khá điển hình.

Trong một tình huống ném biên, UAE bị Thái Lan giành lại bóng

Hơn 15 giây trôi qua nhưng hầu như 4 cầu thủ hàng công UAE chẳng hề lùi về. Mabkhout và Caio thậm chí không thấy trong khung hình.

Một tình huống khác, cầu thủ UAE để mất bóng nhưng cả 4 cầu thủ tuyến trên đều lùi về rất chậm.

Đây sẽ là thời cơ rất tốt để thầy trò Park Hang-seo thể hiện được sức mạnh phản công với những cái tên như Văn Toàn, Hoàng Đức, Văn Đức, Văn Thanh, Trọng Hoàng. Khả năng phát động của Xuân Trường, Quang Hải cũng sẽ rất quan trọng.

Như thầy Park đã nói: "Các cầu thủ không nên bước vào sân với suy nghĩ chắc chắn đã đi tiếp". Người hâm mộ sẽ không chỉ trông chờ vào kết quả, mà còn cả tinh thần và phong thái thi đấu tích cực.

Đồng hành cùng Zing News trong tuyến bài “Vòng loại World Cup 2022”, VPMilk gửi lời chúc thành công đến đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu đồng hành với HLV Park Hang Seo - HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong 4 năm liên tiếp, kể từ 2018. Với thông điệp ‘Sữa ngon của người Việt’, VPMilk mang đến những sản phẩm sữa thơm ngon, với đầy đủ dưỡng chất giúp nâng cao thể lực và trí lực của người Việt. Trong đó, VPMilk Grow+ là sữa dinh dưỡng với công thức bổ sung vi chất dành cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện, “Cao lớn tinh anh - Học nhanh mau nhớ”.

HLV Park: 'UAE chưa phải đội có hàng công mạnh nhất' Huấn luyện viên Park Hang-seo không quá lo ngại sức mạnh hàng công của tuyển UAE dù đội bóng này có Ali Mabkhout và một số cầu thủ nhập tịch.

Dũng Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-de-tuyen-viet-nam-danh-bai-uae-post1227508.html