Cách dùng mền dập tắt đám cháy nhỏ hiệu quả

Anh Nguyễn Hoàng Hữu (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) thắc mắc, trong trường hợp nào có thể dùng các loại mền để dập tắt lửa?

- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) trả lời nội dung này như sau: Diện tích đám cháy ban đầu khi vừa phát sinh còn khá nhỏ, nên người dân có thể sử dụng mền dày thấm ướt để dập (trong trường hợp không có bình chữa cháy xách tay).

Cách sử dụng mền để dập đám cháy theo các bước sau: nhanh chóng nhúng nước hoặc làm ẩm toàn bộ tấm mền. Cầm mền đã thấm nước đến đám cháy, đứng ở đầu hướng gió (để ngọn lửa không tạt trúng người) và trùm mền lên khu vực đám cháy để dập tắt ngọn lửa. Chỉnh tấm mền sao cho trùm kín lên toàn bộ bề mặt đám cháy, ngăn cách hoàn toàn không khí với vật cháy.

Lưu ý khi sử dụng mền dập cháy thì phải thấm nước trước khi trùm lên đám cháy. Trong quá trình di chuyển đến đám cháy nên dùng mền che chắn cơ thể khỏi sức nóng từ ngọn lửa. Vị trí đứng để trùm mền lên đám cháy phải đầu hướng gió, chân trụ vững để không bị té vào ngọn lửa theo quán tính khi vung mền trùm lên đám cháy. Đặc biệt, chỉ dùng mền để dập tắt các đám cháy nhỏ mới phát sinh, trên địa hình bằng phẳng và các đám cháy có diện tích dưới 1,5m2.

Minh Thành (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202103/cach-dung-men-dap-tat-dam-chay-nho-hieu-qua-3048007/