Cách hết chức vụ trong Đảng đối với 4 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai

4 lãnh đạo cấp phòng Công an Đồng Nai vừa bị cách hết chức vụ trong Đảng do liên quan đến sai phạm của Ban thường vụ Đảng ủy công an Đồng Nai.

Sáng ngày 7/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa xác nhận với báo chí về việc đưa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, 4 cán bộ bị cách hết chức vụ trong Đảng, 1 cán bộ bị cảnh cáo, người còn lại nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - thượng tá Ðặng Thế Trung, một trong 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách hết chức vụ trong Đảng.

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - thượng tá Ðặng Thế Trung, một trong 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh Đồng Nai bị cách hết chức vụ trong Đảng.

Cụ thể, căn cứ theo thẩm quyền, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã họp, xem xét và công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Đặng Thế Trung - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng CSGT Đồng Nai; cách hết chức vụ trong Đảng đối với thượng tá Bùi Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; thượng tá Hoàng Liên Sơn - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng An ninh điều tra, phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và trung tá Trần Trọng Thủy - Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Phòng CSGT.

4 lãnh đạo công an trên bị kỷ luật liên quan đến sai phạm của Ban thường vụ Đảng ủy công an Đồng Nai mà Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận, xử lý vào tháng 7/2019.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, các cán bộ này chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến quản lý vũ khí quân dụng tại đơn vị, trong đó có vụ nổ súng chết người ở trạm CSGT Dầu Giây vào năm 2013, vụ trung úy CSGT Đồng Nai bắn chết người ở nhà trọ ở TP Biên Hòa.

Ngoài ra, các cán bộ trên còn xử lý sai quy trình một số vụ án, bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính sai quy định.

Những vi phạm trên được xác định làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, tổ chức Đảng, ngành công an và cá nhân các cán bộ này.

Cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo là Trưởng công an huyện Long Thành - đại tá Dương Thanh Hải. Ông Hải bị kỷ luật vì những vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSGT, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Kỷ luật khiển trách thượng tá Phan Trọng Lộc- Trưởng công an huyện Xuân Lộc. Ông Lộc có vi phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Q.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/phap-luat/cach-het-chuc-vu-trong-dang-doi-voi-4-lanh-dao-cap-phong-cong-an-dong-nai-49838.html