Cách học phép tính trừ có 1-0-2 của 'má thiên hạ' Hae Ri phiên bản Việt

Trong 'Gia đình là số 1', Lam Chi học rất dở. Cô bé phải tưởng tượng bị Tâm Anh lấy mất đồ ăn thì mới có thể thự hiện phép tính trừ được.

Clip Hae Ri phiên bản Việt học phép tính trừ bằng phương pháp "bá đạo"

Theo dõi "Gia đình là số một" từ đầu, khán giả quá quen thuộc với hình ảnh cô bé Lam Chi với nhiều tính xấu như hay quát tháo, bắt nạt người khác. Đỉnh điểm là việc học cũng rất dở, thường xuyên bị 0 điểm. Thậm chí mỗi khi Tâm Anh được 10 điểm, em còn cho rằng "10 điểm có gì đâu để khoe".

Theo dõi "Gia đình là số một" từ đầu, khán giả quá quen thuộc với hình ảnh cô bé Lam Chi với nhiều tính xấu như hay quát tháo, bắt nạt người khác. Đỉnh điểm là việc học cũng rất dở, thường xuyên bị 0 điểm. Thậm chí mỗi khi Tâm Anh được 10 điểm, em còn cho rằng "10 điểm có gì đâu để khoe".

Mới học lớp 1 nhưng các phép tính cơ bản, Lam Chi đều không làm được, nhất là phép tính trừ. Thúy Diễm muốn bất lực khi dạy cho con.

Lương Thế Thành cũng tuyệt vọng trước sự học dốt của con gái.

Tuy nhiên sau đó cả hai đã phát hiện Lam Chi vẫn có thể làm phép tính trừ khi bị đặt vào trường hợp Tâm Anh lấy đồ của cô bé.

Từ đó mỗi khi gặp phép tính trừ Hae Ri sẽ tưởng tượng Shin Ae lấy mất của mình bao nhiêu món đồ, để từ đó giải được bài toán.

Nhờ vậy lần đầu tiên Lam Chi được điểm cao trong bài kiểm tra. Khán giả khi xem không khỏi phì cười vì cách học quá "bá đạo" của cô bé.

Thanh Hòa
Theo VietNamNet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/cach-hoc-phep-tinh-tru-ba-dao-cua-ma-thien-ha-hae-ri-n-188166.html