Cách làm hay giúp du khách hiểu thêm về lịch sử

Mới đây, tôi có chuyến công tác về Khu di tích Quốc gia đồn Phủ Thông (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn). Khi bước vào nhà truyền thống, điều làm tôi ấn tượng là việc ban quản lý di tích đã phục dựng nhiều hiện vật mô phỏng lại cách đánh của bộ đội ta trong trận đánh đồn Phủ Thông để trưng bày phục vụ du khách tham quan, học tập. Các hiện vật được làm thủ công bằng các loại nguyên liệu tại chỗ, như: Tre, nứa, đất nung…

Tìm hiểu chúng tôi được biết, cách đây 70 năm, Tiểu đoàn 11, Trung đoàn 141, Đại đoàn 308 (nay là Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 312) nhận nhiệm vụ đánh đồn Phủ Thông. Kết thúc trận đánh, 3/4 quân số địch trong đồn bị tiêu diệt hoặc bị thương, ta tịch thu nhiều vũ khí của địch. Qua thời gian, số lượng hiện vật về đồn Phủ Thông không còn nhiều nên việc tái hiện các hiện vật của ban quản lý di tích giúp du khách tham quan hiểu hơn về lịch sử cũng như truyền thống hào hùng của Quân đội ta.

Đại tá Vũ Mạnh Hùng, nguyên cán bộ của Tiểu đoàn Phủ Thông chia sẻ: “Tôi đã đến Khu di tích Quốc gia đồn Phủ Thông tham quan nhiều lần. Lần nào tôi cũng vào nhà truyền thống và rất ấn tượng với khu tái hiện các hiện vật. Từ những hiện vật được tái hiện đó, giúp tôi và du khách hiểu hơn về trận chiến, cũng như đời sống của đồng bào Việt Bắc thời bấy giờ. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn ban quản lý di tích tiếp tục phục dựng thêm nhiều hiện vật để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham quan của du khách thập phương".

THẢO HƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cach-lam-hay-giup-du-khach-hieu-them-ve-lich-su-545562