Cách làm hay trong Ngày chủ nhật xanh

Đến tháng 6 này, tức là sau 5 tháng triển khai Đề án Ngày chủ nhật xanh với chủ đề 'Hãy hành động để TT- Huế thêm xanh - sạch - sáng', P. Phú Hiệp, P. An Đông của TP Huế đã có cách làm hay, giúp phong trào ngày một lan tỏa sâu rộng hơn.

Đến tháng 6 này, tức là sau 5 tháng triển khai Đề án Ngày chủ nhật xanh với chủ đề "Hãy hành động để TT- Huế thêm xanh - sạch - sáng", P. Phú Hiệp, P. An Đông của TP Huế đã có cách làm hay, giúp phong trào ngày một lan tỏa sâu rộng hơn.

Tuổi trẻ và người dân P. An Đông chung tay bảo vệ môi trường.

Công viên điểm xanh

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Đề án Ngày chủ nhật xanh do Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế Phan Ngọc Thọ phát động, UBND P. Phú Hiệp đã tổ chức lễ trồng cây, qua đó thành lập "Công viên điểm xanh" vào sáng 16-6 tại công viên tổ dân phố 3.

Trước đây, nơi thành lập "Công viên điểm xanh" của P. Phú Hiệp cỏ và cây gai mọc cao quá nửa thân người. Người dân sống xung quanh đó còn chiếm dụng khoảng trống để mở quán nhậu vào buổi đêm. Hằng năm, tổ Quản lý trật tự đô thị phường, lực lượng Công an, dân quân, đoàn viên thanh niên… nhiều lần ra quân để thu gom rác và phát quang bụi rậm nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thì "đâu lại hoàn đấy". Đến giữa năm 2019, thông qua sự hỗ trợ của Tổ chức Plan International và Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Codes), UBND P. Phú Hiệp đã có nguồn kinh phí để thành lập "Công viên điểm xanh" với mục đích tạo không gian an toàn cho trẻ.

Việc thành lập "Công viên điểm xanh" không chỉ gói gọn phần việc trong cán bộ và nhân dân tổ dân phố 3 mà còn lan tỏa khắp 12 tổ dân phố thuộc P. Phú Hiệp. Các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban Công tác Mặt trận của 12 tổ dân phố đều đã được mời tham dự để học tập mô hình. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể của phường đã chung tay vào cuộc với quyết tâm xây dựng thành công việc thành lập dự án "Công viên điểm xanh".

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh P. Phú Hiệp cũng đã thành lập Ban vận động xây dựng phong trào "Vườn hoa cho em" trong dự án "Công viên điểm xanh". Anh Nguyễn Hữu Nhân- Bí thư Đoàn P. Phú Hiệp cho biết: "Các thành viên trong ban vận động có trách nhiệm giới thiệu, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên trong và ngoài địa bàn biết về mô hình đồng thời triển khai hiệu quả chương trình trên, duy trì việc phân công, chăm sóc các bồn cây sau khi đã được trồng".

"Một điểm lợi thế của phong trào "Vườn hoa cho em" là phong trào diễn ra trong dịp hè nên quy tụ được đông đảo đoàn viên học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tham gia. Ngoài ra, đầu tháng 6, Đoàn phường cũng ra mắt mô hình CLB Đoàn thanh niên tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nhằm góp thêm một phần sức vào việc triển khai Đề án Ngày chủ nhật xanh", anh Nguyễn Hữu Nhân, cho biết thêm.

Hiện tại, "Công viên điểm xanh" của P. Phú Hiệp đã có xích đu, cầu trượt. Nhưng điều còn thiếu vẫn là cây xanh và hoa. Ông Lê Công Thành Tài- Chủ tịch UBND P. Phú Hiệp, cho hay: "Hiện nay, UBND phường đang làm việc với Trung tâm Công viên Cây xanh Huế để xin hỗ trợ cây xanh cho công viên. Bên cạnh đó, UBND phường cũng đang tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cây xanh cho công viên".

Dự án "Công viên điểm xanh" của P. Phú Hiệp.

Cuộc thi bảo vệ môi trường

Sau cuộc thi "Thừa Thiên Huế - Hành động để thay đổi - For Hue Green" của Viện Nghiên cứu và Phát triển TT-Huế được tổ chức từ tháng 3-2019, cuộc thi "Vì An Đông xanh- sạch- sáng" cũng đã diễn ra từ ngày 1-6-2019, kéo dài đến ngày 30-8-2019.

Cuộc thi "Vì An Đông xanh- sạch- sáng" do UBND P. An Đông (TP Huế) phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh TT-Huế tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ đề án Ngày chủ nhật xanh với chủ đề "Hãy hành động để TT- Huế thêm xanh - sạch - sáng" ngày một lan tỏa sâu rộng hơn. Cuộc thi gồm hai phần. Phần thi ảnh dành cho cán bộ và nhân dân 21 tổ dân phố trên địa bàn P. An Đông. Phần thi ý tưởng bảo vệ môi trưởng dành cho mọi cá nhân trong toàn tỉnh TT-Huế.

Theo ban tổ chức cuộc thi, đối với phần thi ảnh, quy định người tham gia phải gửi ít nhất 2 ảnh. Một ảnh thể hiện hiện trạng một đoạn đường hoặc một địa điểm trước khi thực hiện. Một ảnh thể hiện công việc sau khi đã hoàn thành. Ban tổ chức khuyến khích viết người tham gia cuộc thi ảnh viết một đoạn văn về ý nghĩa kết quả của hoạt động. Ban tổ chức cuộc thi sẽ có phần quà dành cho mọi cá nhân sử dụng mạng xã hội Facebook sinh sống tại Việt Nam nếu người này trở thành khán giả may mắn khi like (thích) và share (chia sẻ) cuộc thi ảnh.

Đối với phần thi ý tưởng, ban tổ chức cuộc thi quy định ý tưởng bảo vệ môi trường phải phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương. Ban tổ chức cuộc thi không hạn chế độ dài của bài dự thi và khuyến khích tác giả có hình ảnh minh họa cho ý tưởng. Trong tháng 6, ông Tạ Dương Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND P. An Đông thay mặt ban tổ chức cuộc thi "Vì An Đông xanh- sạch- sáng", đã kêu gọi: "Bạn nghĩ sao về cách hạn chế rác thải nhựa, túi ni lông? Bạn nghĩ cách nào để phân loại rác tại hộ gia đình của mình? Hãy tham gia dự thi chủ đề ý tưởng bảo vệ môi trường tháng 6-2019 bằng cách trả lời 2 câu hỏi trên và nhanh chóng gửi bài qua email andongxanhsachsang@gmail.com nhé".

Cuộc thi "Vì An Đông xanh- sạch- sáng" có những phần thưởng hấp dẫn được tài trợ bởi các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh TT-Huế như Mobifone Huế, Công ty Lion Group, Trung tâm giải trí Star Light, Nhà hàng Hek-Sa, Trà sữa FulongCha, Cây xanh Hương Lộc…

P. An Đông được đánh giá là "điểm sáng" sau 5 tháng triển khai Đề án Ngày chủ nhật xanh tại tỉnh TT-Huế. Cán bộ và nhân dân của phường đã làm tốt mô hình vườn hoa cho em, tuyến phố văn minh đô thị, phong trào "Nói không với túi ni- lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", chương trình sáng chủ nhật "60 phút sạch nhà, đẹp ngõ"…

Nguyễn Văn Toàn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_209244_cach-lam-hay-trong-ngay-chu-nhat-xanh.aspx