Cách làm hay trong triển khai thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân', đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã tham luận về cách làm, kết quả cụ thể, kinh nghiệm trong triển khai 'Ngày Biên phòng toàn dân' tại cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò người uy tín trong vận động người dân đảm bảo quốc phòng, an ninh

Bà Đỗ Thị Loan, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Bản Quẩn, xã Bản Phiệt (Bảo Thắng)

Bộ đội Biên phòng thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ biên giới.

Bản Quẩn là thôn biên giới của xã Bản Phiệt (Bảo Thắng), đời sống người dân còn nhiều khó khăn; nhiều hộ dân trong thôn có mối quan hệ thân tộc với người dân bên kia biên giới. Những năm gần đây, hoạt động của các loại tội phạm khu vực biên giới có diễn biến phức tạp, tác động đến công tác bảo vệ biên giới.

Bà Đỗ Thị Loan tham luận tại hội nghị.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập “Tổ tự quản đường biên, mốc giới” với các thành viên là cán bộ và người có uy tín trong thôn. Mỗi thành viên tổ tự quản là một tuyên truyền viên tích cực, gương mẫu, đi đầu trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Nhờ đó, nhiều năm qua, không có hộ dân trong thôn vi phạm quy định về bảo vệ biên giới; bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và báo tin cho bộ đội biên phòng về sự việc liên quan. Hằng tháng, tổ tự quản cũng tham gia nghiêm túc, hiệu quả cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, mốc giới.

Cán bộ, người có uy tín trong thôn cũng tích cực cùng bộ đội biên phòng, các tổ chức đoàn thể khu dân cư vận động người dân hăng hái lao động, sản xuất; thực hành tiết kiệm; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu kết nghĩa.

Phối hợp thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”

Ông Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Hằng năm, Ban Thường trực MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ cơ sở phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng đến thôn, bản nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; vận động các già làng, trưởng bản, người có uy tín gương mẫu thực hiện các hoạt động "Ngày Biên phòng toàn dân"; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cam kết không xuất- nhập cảnh trái phép, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật xảy ra trên biên giới. MTTQ các cấp cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với địa phương phía bạn giúp gắn kết hơn mối quan hệ hữu nghị.

Bộ đội Biên phòng tích cực hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế.

MTTQ các cấp cũng phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh; xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vùng biên giới. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các đồn biên phòng tuyên truyền, vận động trên 250.000 lượt người tham gia các hoạt động của “Ngày biên phòng toàn dân”; huy động người dân tham gia tuần tra, phát quang đường biên, cột mốc được 4.320 buổi và cung cấp hơn 4.000 tin phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ông Dương Đức Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Ngoài ra, MTTQ các cấp phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng biên giới, như: dự án “Nước ngọt vùng biên”, hỗ trợ 20 nhà ở cho cán bộ biên phòng và người nghèo biên giới, làm mới và sửa chữa 139 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, trao hàng trăm suất quà trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” hằng năm…

Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng

Với trên 70 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn, huyện Mường Khương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng về công tác bảo vệ biên giới, Huyện ủy Mường Khương đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng, bảo vệ, quản lý biên giới. Ngoài vai trò của lực lượng chức năng, huyện coi trọng phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biên giới và xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh. Hằng năm, Huyện ủy đã ban hành chỉ thị về công tác biên phòng và quán triệt, triển khai thực hiện rộng rãi, đạt kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng phát biểu tại hội nghị.

Nổi bật là, huyện đã triển khai nhiều chương trình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, làm đường giao thông, công trình công cộng với tổng số vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng được cải thiện tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt gắn với việc phát huy thế mạnh của địa phương về cây chè, quýt và một số sản phảm đặc hữu khác.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và bảo vệ biên giới.

Với sức mạnh tổng hợp của thế trận biên phòng toàn dân, huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phối hợp hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid – 19 và phát huy hiệu quả vai trò của đối ngoại nhân dân trong giải quyết vấn đề phát sinh trên biên giới ngay từ cơ sở.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cach-lam-hay-trong-trien-khai-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan-post380125.html