Cách làm hay trong vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thực hiện đợt cao điểm vào cuối năm, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã sáng tạo nhiều cách làm hay để tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nổ.

Nhờ vậy nên đã có nhiều người dân tự giác mang vũ khí đến giao nộp cho cơ quan Công an. Là địa bàn thuộc vùng đồi núi, có nhiều thôn nằm giáp bìa rừng nên nhiều năm qua, không ít người dân ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đã tự chế hoặc đặt mua qua mạng internet các loại súng dùng để săn bắn chim, thú.

Nắm bắt thực trạng này nên Công an xã Bình Tiến đã tích cực bám địa bàn, đến từng gia đình trong các thôn để thực hiện tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ tác hại việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo nổ.

Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Bình Tiến cho biết, đơn vị đã thành lập một tổ công tác với nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia để "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ. Đồng thời tích cực phối hợp, tranh thủ những người cao tuổi, có uy tín am hiểu phong tục tập quán tại địa phương để cùng tuyên truyền người dân hiểu rõ phương thức, thủ đoạn, hậu quả, tác hại, chế tài xử lý của việc sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên thời gian qua, Công an xã Bình Tiến đã vận động, thu hồi, người dân tự giác giao nộp nhiều khẩu súng các loại, trong đó có 2 súng quân dụng, 3 súng tự chế, 1 súng săn, 9 viên đạn, 8 quả đạn pháo. Như mới đây, anh Nguyễn Thanh Long (ở thôn 2, xã Bình Tiến) đã được cán bộ Công an xã Bình Tiến hướng dẫn làm các thủ tục giao nộp khẩu súng săn. Theo anh Long, do không am hiểu về các quy định pháp luật nên thông qua mạng xã hội, anh đã đặt mua khẩu súng với giá 5 triệu đồng rồi tự lắp ráp để sử dụng vào việc săn bắn chim. "Sau một thời gian cất giữ súng tại nhà, được cán bộ Công an xã Bình Tiến tuyên truyền, tôi mới hiểu được việc tàng trữ súng vừa nguy hiểm vừa vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện giao nộp súng cho cơ quan Công an", anh Long cho hay.

Ông Lê Văn Mương, một người dân ở thôn 2, xã Bình Tiến tích cực vận động người dân địa phương giao nộp vũ khí còn cho biết thêm, qua công tác tuyên truyền của lực lượng Công an xã, người dân ở trong thôn 2 hiểu rõ việc tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo nổ là vi phạm quy định pháp luật. Nhờ thế nên số hộ dân sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn chim, thú rừng ngày càng giảm dần. Đến nay, người dân đã chú trọng hơn vào việc lao động, sản xuất để phát triển kinh tế chứ không săn bắn như trước.

Hơn 3 năm trở lại đây, từ khi lực lượng Công an chính quy về cơ sở, với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ nên có nhiều người dân ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tự nguyện đến cơ quan Công an giao nộp các loại vũ khí.

Qua thống kê, trong năm 2023, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động thu hồi 23 súng quân dụng, 5 súng hơi, 47 súng tự chế, 2 súng thể thao, 18 linh kiện súng, 1.672 viên đạn quân dụng, 552 viên đạn khác, 2 quả bom, 4 lựu đạn, 61 đầu đạn pháo, 218 CCHT, 84 vũ khí thô sơ. Trong đó Công an thị xã Hương Trà là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo.

Mới đây vào đầu tháng 12/2023, tại xã Bình Tiến, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND thị xã Hương Trà tổ chức phát động đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ. Tại buổi phát động có nhiều người dân đến giao nộp cho cơ quan Công an 5 khẩu súng tự chế các loại.

Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà cho biết, nhằm tăng cường đảm bảo ANTT địa bàn, nhất là vào thời điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lực lượng đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về VK, VLN, CCHT.

Tích cực vận động toàn dân giao nộp, thu hồi triệt để số VK, VLN, CCHT và pháo nổ còn trôi nổi ngoài xã hội; tích cực vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm liên quan VK, VLN, CCHT. Kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng gây án, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do VK, VLN, CCHT và pháo nổ gây ra.

PV

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/cach-lam-hay-trong-van-dong-nguoi-dan-giao-nop-vu-khi-vat-lieu-no-i716688/