Cách ly 33 người tiếp xúc du khách nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Campuchia

Ngày 14/3, ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin đôi vợ chồng nữ du khách người Anh dương tính với Covid-19 và đang điều trị tại Campuchia, địa phương đã nhanh chóng rà soát và thực hiện cách ly đối với 33 người có tiếp xúc gần với 2 du khách nói trên.

Trước đó, 2 vợ chồng nữ du khách này đã đi du thuyền Viking Cruise từ TP Hồ Chí Minh qua địa bàn thị xã Tân Châu đến Campuchia.

Qua thực hiện công tác rà soát, ngành chức năng nắm được thông tin có 33 người dân địa phương tiếp xúc gần với đôi vợ chồng này và tiến hành vận động cách ly tập trung tại Đại đội 6 (xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu) nhằm đảm bảo an toàn cho họ và cộng đồng.

Hiện tại, sức khỏe của số người này vẫn bình thường. Ngoài ra, địa phương còn thực hiện cách ly tại nhà khoảng 80 người thân của họ để tập trung để theo dõi tình hình sức khỏe.

Theo ông Thái, đa số những người được cách ly tập trung mưu sinh bằng nghề chạy xe lôi đạp, hoàn cảnh khó khăn nên địa phương đã vận động gạo, nhu yếu phẩm, hỗ trợ bổ sung 3 suất cơm/người/ngày.

Kim Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cach-ly-33-nguoi-tiep-xuc-du-khach-nhiem-covid19-dang-dieu-tri-tai-campuchia-1620780.tpo