Cách ly 37 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trong lúc tuần tra tại khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng phát hiện 37 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tất cả đã được đưa đến khu cách ly tập trung.

Ngày 10/7, đại diện Đồn biên phòng Bắc Sơn ở TP Móng Cái, Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa bắt giữ 37 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

 Nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ và đưa đi cách ly. Ảnh: Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Nhóm người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ và đưa đi cách ly. Ảnh: Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Trung tá Đặng Toàn Dân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bắc Sơn, cho biết nhóm người trên đều là người Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê sau đó nhập cảnh trái phép quay trở lại Việt Nam hôm 9/7.

“Chúng tôi đã lấy lời khai và thông tin của từng người sau đó đưa nhóm người này đến khu cách ly tập trung tại TP Móng Cái để theo dõi”, ông Dân nói.

Theo xác minh, những người này quê ở Nghệ An, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang.

Khoảng tháng 2/2020, họ vượt biên trái phép từ Hà Giang và Lạng Sơn sang Trung Quốc để làm thuê. Khi đang từ bờ sông đi vào sâu nội địa Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng phát hiện.

Nhóm người nhập cảnh trái phép bị bắt tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Ảnh: Google Maps.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cach-ly-37-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-post1105096.html