Cách ly 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trong đêm

Ngày 25-2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, đã bàn giao 5 người Trung Quốc (4 nam và một nữ) nhập cảnh trái phép cho ngành y tế cách ly theo quy định.

Theo thông tin trên báo Nhân dân, 5 đối tượng trên gồm: He Shai (sinh năm 2002), Chen Hao (sinh năm 2002), Liu Bung (sinh năm 1990), Luu Qun Gian (sinh năm 2002), cùng trú tại tỉnh Hồ Nam; Trung Quốc và Mã Na (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

5 đối tượng người Trung Quốc đang vượt biên trái phép sang Campuchia bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 24-2, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phát hiện 5 người Trung Quốc đang định vượt biên sang Campuchia tại khu vực cột mốc 70, ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, báo Zing đưa tin.

Những người này khai nhập cảnh trái phép sang Việt Nam bằng đường bộ ở phía Bắc vào ngày 22-2. Sau đó, nhóm này được chở bằng ôtô riêng xuống Hà Nội rồi đi xe khách vào TP.HCM.

Tại TP.HCM, nhóm này lên xe 16 chỗ biển số 51B do người Việt Nam điều khiển, chở lên khu vực biên giới thuộc tỉnh Bình Phước. Khi những người này vừa xuống xe để vượt biên qua Campuchia thì bị bắt giữ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cach-ly-5-nguoi-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-trong-dem-229256.html