Cách ly du học sinh Việt trở về từ Vũ Hán

Nữ du học sinh trở về Vũ Hán, Trung Quốc, được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Hà Nội.

Sáng 23/1 (29 tháng Chạp), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác đối phó bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV bắt nguồn từ Vũ Hán (Trung Quốc) tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

Sẵn sàng đối phó dịch bệnh

Đây là virus biến chủng của SARS, hiện chưa có phác đồ điều trị chuẩn. Những ca bệnh nghi ngờ phải được cách ly và điều trị đặc biệt.

Phó thủ tướng chỉ đạo có bệnh nhân nghi ngờ là phải phát hiện, theo dõi, cách ly, điều trị ngay. Cửa khẩu phải sẵn sàng triển khai bất kỳ lúc nào, khâu thực hiện khai báo y tế luôn sẵn sàng.

Các cơ sở điều trị tiếp tục đôn đốc, thực hiện nghiêm, đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Dù nghỉ Tết, bệnh viện sẵn sàng hoạt động khi có dịch.

Phó thủ tướng chỉ đạo bệnh viện phải sẵn sàng đối phó nếu dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam. Ảnh: Tuấn Dũng.

Người dân cần hết sức chú ý, hạn chế tiếp xúc gần với người sốt, theo dõi và đưa ngay đến các bệnh viện và theo hướng dẫn của lực lượng y tế.

Phó thủ tướng yêu cầu phải cảnh báo cao hơn mức bình thường vì thời điểm này là dịp Tết. Thời tiết nồm ẩm sẽ khiến virus phát triển. Việt Nam sẵn sàng ứng phó, đối mặt tình huống xấu nhất.

"Thủ tướng đã có chỉ đạo rất cụ thể. Trang thiết bị vật tư, con người phải đảm bảo. Cả hệ thống phải đồng bộ, sẵn sàng”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phó thủ tướng chỉ đạo phải kiểm soát chặt chẽ ở các cửa khẩu, đặc biệt các cửa khẩu giáp Trung Quốc.

"Hiện chúng ta chưa có dịch nhưng ngành y tế đã tổ chức kiểm tra liên tục. Chúng ta cũng có kinh nghiệm trong phòng chống dịch, được trang bị đầy đủ cả người và vật chất, nhưng tinh thần phải sẵn sàng", ông Đam nói.

GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết thêm virus gây bệnh lần này là coronavirus, chính là chủng virus gây ra dịch SARS và MerCov. Bản chất vẫn là virus này nhưng có những biến chủng khác nhau.

Theo giáo sư Kính, so với SARS và Mers CoV, bệnh viêm phổi lần này có vẻ hạn chế lây hơn. Tuy nhiên, báo cáo của Trung Quốc cho thấy tình trạng lây khá nhanh nên không thể chủ quan.

"Bệnh lây qua đường hô hấp, nếu người có virus ho, hắt hơi thì trong vòng 2 m, người nào hít phải virus đó có nguy cơ bị virus xâm nhập vào cơ thể. Đã là bệnh lây qua đường hô hấp thì khả năng lây lan sẽ nhanh. Cũng giống như SARS, bệnh không chỉ lây lan đối với người dân mà cả cán bộ y tế, những người tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân. Cán bộ nhân viên y tế phải cảnh giác”, giáo sư Kính cảnh báo.

3 người từ Vũ Hán đến Việt Nam đã trở về Trung Quốc

Sáng 23/1, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 3 hành khách đến từ TP Vũ Hán, (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) được phát hiện có dấu hiệu sốt qua máy đo thân nhiệt từ xa tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng và sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa).

Những hành khách này đã được cách ly kịp thời, loại trừ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) và đã trở về Trung Quốc.

Theo thông tin mới nhất từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, hiện Trung Quốc ghi nhận 541 trường hợp mắc bệnh, trong đó 17 người tử vong, 15 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.

Các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại 13 tỉnh/thành phố gồm: Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Quảng Đông, Chiết Giang, Sơn Đông, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam.

Một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp bệnh xâm nhập như: Thái Lan (4 trường hợp), Nhật Bản (1), Hàn Quốc (1), Đài Loan, Trung Quốc (1), Ma Cao, Trung Quốc (1), Hong Kong, Trung Quốc (1), Mỹ (1).

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đã có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Hà Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/viet-nam-san-sang-doi-pho-tinh-huong-xau-nhat-dich-viem-phoi-cap-post1039138.html