Cách ly nhiều công nhân làm việc cùng người nhiễm nCoV tại Vĩnh Phúc

Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang cách ly nhiều công nhân làm việc tại Công ty Nihon Plast Việt Nam có biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus corona.

Ngày 31/1, UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã lập danh sách theo dõi những người làm việc chung và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.T.D. (25 tuổi, ngụ Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) - bệnh nhân dương tính với virus corona đang điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Địa bàn huyện Bình Xuyên đang còn 3 trường hợp làm việc tại Công ty Nihon Plast Việt Nam đóng tại KCN Thăng Long - Vĩnh Phúc, được công ty cử đi tập huấn tại Vũ Hán - Trung Quốc và đi cùng chuyến bay với bệnh nhân N.T.D.

Ngay khi bệnh nhân D. được cách ly do dương tính với nCoV, UBND huyện Bình Xuyên đã lập danh sách theo dõi 3 trường hợp còn lại là V.T.L., H.T.P. và V.T.N. Ba trường hợp chưa có biểu hiện bất thường và đang được theo dõi tại nhà.

0h ngày 31/1, Trung tâm Y tế tiếp tục tiếp nhận 13 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh do có biểu hiện sốt, ho... Tuy nhiên, 2 người đã tự ý bỏ điều trị về nhà, còn lại 11 người chờ theo dõi.

Toàn bộ các bệnh nhân này là công nhân làm việc tại Công ty Nihon Plast Việt Nam. Họ đang được đưa vào khu cách ly, 4 trường hợp có biểu hiện sốt. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã về lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 31/1, Trung tâm Y tế cũng tổ chức tại phòng khám riêng cho các đối tượng nghi ngờ nhiễm virus corona. Tính đến 10h30, trung tâm tiếp nhận thêm 5 trường hợp nghi ngờ mắc. Các trường hợp này đang được cách ly, theo dõi.

Trước tính hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên đã thành lập 2 đội phản ứng nhanh phòng chống dịch và tổ chức phun hóa chất xung quanh nhà bệnh nhân N.T.D. và các hộ dân xung quanh.

Đồng thời, cơ quan này tiếp tục giám sát các ca bệnh đi qua vùng dịch tại 4 xã là Sơn Lôi, Gia Khánh, Hương Sơn, Thiện Kế và những người có tiếp xúc gần với chị D. cũng như các bệnh nhân còn lại.

Lập rào cách ly trong bệnh viện điều trị người nhiễm corona ở Hà Nội Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày các bác sĩ tiếp nhận hàng chục người Trung Quốc đến thăm khám. Đây là nơi đang điều trị cho 2 người Việt dương tính với corona.

Hà Quyên - Bích Huệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cach-ly-nhieu-cong-nhan-lam-viec-cung-nguoi-nhiem-ncov-tai-vinh-phuc-post1041820.html