Cách ly nhiều người tiếp xúc gần nữ du khách nhiễm COVID-19 ở Huế

Ngày 9.3, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết có 24 người trong diện có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi tiếp xúc gần nữ du khách 64 tuổi người Anh. Trong ngày 9.3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhanh chóng lên danh sách và thực hiện các biện pháp giám sát sức khỏe với những người này.

 Gấp rút khử trùng khách sạn Moonlight Huế, nơi du khách người Anh lưu trú - Ảnh: QS

Gấp rút khử trùng khách sạn Moonlight Huế, nơi du khách người Anh lưu trú - Ảnh: QS

Trước đó, tối ngày 8.3, nữ du khách người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội với cô gái N.H.N (người thứ 17 tại Việt Nam nhiễm COVID-19) đã được xác định dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau khi đến Hà Nội, nữ du khách này lưu trú lại 3 đêm sau đó vào Huế ngày 6.3 trên chuyến bay số hiệu VN1547.

Trên chuyến bay VN1547 nữ du khách này ngồi cùng khoang hạng C với 15 hành khách khác. Trong số 15 hành khách cùng khoang với nữ du khách này, có 6 người ở nơi lưu trú, 2 người đã tự giác cách ly ở nhà, 3 người đã quay lại Hà Nội vào ngày 7.3, 4 người thuê xe riêng di chuyển ra huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Nhà hàng Elegant được phun thuốc khử trùng trong đêm - Ảnh: QS

Sau khi đến Huế, nữ du khách lưu trú tại khách sạn Moonlight, đường Phạm Ngũ Lão, TP.Huế, trong quá trình lưu trú tại đây, nữ du khách có tiếp xúc với 9 người gồm 3 lễ tân, 3 nhân viên phục vụ khách sạn, 1 đầu bếp, 1 lái xe và 1 hướng dẫn viên.

Trong tối ngày 6.3, nữ du khách này cùng với người bạn của mình đi ăn tối tại nhà hàng Elegant (cách khách sạn không xa). ến sáng ngày 7.3 thì nữ du khách cùng với người bạn quốc tịch Anh đều bị cách ly theo dõi.

Tối ngày 8.3, sau khi nữ du khách được xác định dương tính với COVID-19, ngành Y tế Thừa Thiên – Huế đã lập tức triển khai các công tác phun thuốc tẩy trùng ở những nơi du khách này từng đến, những người tiếp xúc gần với người này cũng đã được giám sát sức khỏe chặt chẽ.

4 bệnh nhân đã được đưa vào cách ly tại bệnh viện - Ảnh: QS

Sáng ngày 9.3, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh cho biết, hiện tại đã có 2 nhân viên gồm 1 đầu bếp và 1 tiếp viên bắt đầu có dấu hiệu ho, sốt nên đã được cấp tốc đưa ra cách ly ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để lấy mẫu xét nghiệm. Còn lại những người khác hiện đang có sức khỏe ổn định.

Cũng thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện những người có nguy cơ lây nhiễm cao do có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm COVID-19 sẽ được đưa đi cách ly. Trong chiều ngày 9.3, PCT UBND tỉnh đã đến cơ sở cách ly Abalone spa and resort để kiểm tra cơ sở vật chất, được biết resort này có vị thế cách biệt với các khu dân cư nên an toàn cho việc cách ly.

Tại tỉnh Quảng Trị, sau khi bệnh nhân thứ 30 nhiễm COVID-19 được công bố, địa phương này cũng đã nhanh chóng triệu tập cách ly 4 người đi cùng bệnh nhân trên chuyến bay VN 1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6.3 để giám sát theo dõi sức khỏe.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/cach-ly-nhieu-nguoi-tiep-xuc-gan-nu-du-khach-nhiem-covid-19-o-hue-133654.html