Cách ly phòng dịch Covid-19: Chuyện từ Sơn Lôi

Ngày 25-2, đã là ngày thứ 13 người dân Sơn Lôi thực hiện quyết định cách ly. 'Nội bất xuất-ngoại bất nhập', cuộc sống của người dân tuy có nhiều xáo trộn nhưng chính quyền địa phương cũng như ngành y tế đảm bảo mọi điều kiện thuận tiện nhất cho người dân từ sinh hoạt đến việc chăm sóc sức khỏe với các bệnh thông thường.

Chia sẻ tại Hội nghị triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 25-2, đại diện UBND tỉnh Vĩnh Phúc-nơi có xã Sơn Lôi là tâm dịch được cách ly đã nói về những kinh nghiệm mà địa phương thực hiện trong thời gian qua.

Theo đó, để thực hiện chặt chẽ việc khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh quy mô toàn bộ xã Sơn Lôi, xã đã kiểm soát chặt chẽ người ra vào vùng có dịch; không cho người ở địa phương khác đến vùng có dịch-trừ trường hợp đặc biệt và phải có sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, cũng hạn chế tối đa người trong xã có dịch ra ngoài trừ trường hợp thực sự cần thiết thì phải xin ý kiến và được sự đồng ý của tổ công tác. Tất cả các lối ra, vào xã được kiểm soát với 12 chốt. Xã cũng không tập trung đông người, không tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi và lễ hội. Các trường học trên địa bàn xã có dịch cho nghỉ học trong thời gian có dịch.

Cách ly xã Sơn Lôi là quyết định trách nhiệm, kịp thời và dũng cảm ngăn chặn được nguồn lây nhiễm. Ảnh: L.H

Về công tác chuyên môn kỹ thuật: Xã đã rà soát, lập danh sách với tất cả các trường hợp tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc xác định mắc bệnh. Tổ chức cách ly triệt để người tiếp xúc gần không được đi đâu ra khỏi địa điểm cách ly; cán bộ y tế theo dõi sức khỏe ngày 2 lần và báo cáo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Nếu có kế hoạch cách ly, yêu cầu chính quyền cưỡng chế cách ly. Giám sát chặt chẽ hàng ngày tại tất cả các hộ gia đình trong ổ dịch. Phân công cán bộ đến từng hộ gia đình, lập danh sách từng người trong hộ gia đình trên toàn xã.

Theo vị đại diện này, cán bộ phụ trách 2 ngày đến đo thân nhiệt, kiểm tra tình hình sức khỏe của người được theo dõi và sự có mặt có những người này tại địa phương. Nếu phát hiện bất kỳ ai có biểu hiện sốt, ho hắt hơi, mệt mỏi, đau người, khó thở thì lập tức cho đi cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm ngay; xử lý môi trường, ổ dịch theo quy định. Công tác tuyên truyền cho cộng đồng về trách nhiệm công dân trong phòng dịch là để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng cũng được thực hiện thường xuyên.

Đặc biệt, bên cạnh việc đảm bảo cách ly, phòng ngừa người dân khỏi dịch Covid-19 thì vấn đề chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn cũng được quan tâm. Ngành y tế Vĩnh Phúc đã thiết lập điểm khám điều trị tại xã. Nguyên tắc những người nghi nhiễm Covid-19 thì khám riêng tại trạm y tế khu vực xã Sơn Lôi, không được đi ra ngoài.

Trạm Y tế được trang bị máy móc thiết bị và cán bộ y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh tăng cường hỗ trợ trạm y tế. Vì vậy, việc khám chữa bệnh thông thường được thực hiện ngay tại trạm y tế, tương đương phòng khám đa khoa với đủ chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly được triển khai theo hình thức mỗi thôn thành lập đội liên ngành đủ các cơ quan đoàn thể làm thành viên. Hàng ngày kiểm tra, đội liên ngành đi giám sát, đôn đốc, tuyên truyền về dịch bệnh tại các thôn, tổ xóm. Đồng thời, theo dõi sự vắng mặt di chuyển của những người trong ổ dịch, báo cáo hàng ngày cho UBND xã và tổ y tế.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia quyết liệt phòng dịch tại Sơn Lôi nên đến nay, qua 11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới, công tác cách ly vẫn được tiếp tục.

Là người trực tiếp cắm chốt tại tâm dịch Sơn Lôi, PGS-TS. Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương-Tổ trưởng Tổ công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về dịch Covid-19 nhớ lại: Sơn Lôi 2 tuần trước là tâm điểm dịch, có biểu hiện lây lan trong cộng đồng. Điều này đặt ra vấn đề uy hiếp lớn lây lan dịch từ địa phương này ra các tỉnh xung quanh Vĩnh Phúc và các địa phương trong cả nước vì sự di chuyển, giao lưu của người từ vùng có dịch ra bên ngoài là rất phức tạp không kiểm soát được.

“Chúng tôi cho rằng quyết định thực hiện khoanh vùng cách ly y tế xã Sơn Lôi là trách nhiệm, kịp thời, dũng cảm. Việc cách ly không chỉ chống dịch riêng cho Vĩnh Phúc mà còn với cả các tỉnh khác trên cả nước. Chúng ta nên cảm ơn người dân Vĩnh Phúc, người dân Sơn Lôi”, TS. Trần Như Dương bày tỏ.

Nhìn lại thời gian thực hiện cách ly vùng dịch Sơn Lôi đã qua, TS. Trần Như Dương cho biết: Để ngăn chặn phải phát hiện nguồn lây và cô lập. Việc giám sát ca nghi ngờ sớm nhất để cách ly là cực kỳ quan trọng. Hàng ngày nhóm cán bộ giám sát thực hiện đo thân nhiệt từng người, từng nhà. Khi phát hiện nghi mắc thì cho bệnh nhân đeo khẩu trang và và đưa đi cách ly ngay tại Phòng khám đa khoa Quang Hà ở một khu riêng biệt với khu điều trị bệnh nhân xác định dương tính.

Để chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân thì tổ công tác đã phân công cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, huyện cắm chốt 24/24g nắm thông tin dịch bệnh; bố trí sẵn 2 xe cứu thương: 1 xe để chuyên chở người dân khi có vấn đề về sức khỏe; 1 xe chở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và 2 xe này được sử dụng riêng biệt.

Phong Châu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cach-ly-phong-dich-covid-19-chuyen-tu-son-loi-181456.html