Cách ly toàn bộ số người tiếp xúc với người bố và đi cùng bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19

Sáng 7-3, TP Hải Phòng đã họp khẩn với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Quang cảnh cuộc họp của TP Hải Phòng sáng 7-3.

Quang cảnh cuộc họp của TP Hải Phòng sáng 7-3.

NDĐT - Sáng 7-3, TP Hải Phòng đã họp khẩn với sự chủ trì của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Theo đó, TP Hải Phòng khẩn trương thực hiện cách ly toàn bộ số người tiếp xúc với người bố và những người đi cùng bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Thực hiện khoanh vùng cả thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh (huyện Thủy Nguyên) và tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành (quận Dương Kinh).

Phun thuốc khử khuẩn phương tiện của ông N.K.T.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, sau khi phát hiện bệnh nhân N.H.N ở Hà Nội có kết quả dương tính và trở thành bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam, TP Hải Phòng đã thực hiện cách ly y tế đối với ông N.K.T, SN 1958 (bố đẻ của bệnh nhân N.H.N) và lái xe riêng của ông này là V.H.S, SN 1958, ngay trong đêm 6-3, tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp).

Tình trạng của cả hai người lúc vào viện: tỉnh táo, toàn trạng hiện chưa thấy bất thường; tim đều rõ, phổi rì rào phế nang rõ, bụng mềm, sức khỏe bình thường.

Cả hai người này được điều tra và lấy mẫu lúc 6 giờ sáng 7-3 và gửi Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương.

Ngoài hai trường hợp kể trên, ông N.K.T có tiếp xúc với một y sĩ ở Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân); 10 người ở huyện Thủy Nguyên, trong đó có bảy người ở xã Phù Ninh là người giúp việc, làm vườn cho nhà ông T. và sáu người khác ở các tỉnh, thành phố khác là Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh và Thái Bình.

Cùng với đó, trên địa bàn quận Dương Kinh có hai người ở tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành đi cùng chuyến bay với chị N.H.N.

Ngoài ra, trên cùng chuyến bay có khoảng 15 người Hải Phòng và tám người nước ngoài. Hiện, số người này đang đi du lịch trên vịnh Cát Bà cùng 57 người trên tàu.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, cách ly y tế toàn bộ các trường hợp có liên quan, tiếp xúc với ông N.K.T và tiếp tục cách ly toàn bộ số người Hải Phòng, cùng tám người nước ngoài trên chuyến bay và 57 người trên tàu du lịch ở Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2; khoanh vùng cả thôn Phù Lưu, xã Phù Ninh, Thủy Nguyên và tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh.

* Hà Nội họp khẩn về ca mắc Covid-19 đầu tiên

* Công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43516602-cach-ly-toan-bo-so-nguoi-tiep-xuc-voi-nguoi-bo-va-di-cung-benh-nhan-thu-17-nhiem-covid-19.html