Cách ly toàn xã hội: Đà Nẵng lập nhiều chốt kiểm soát ô tô

Tất cả xe vào Đà Nẵng qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 hôm nay đều phải dừng để người trên xe khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Video: Đà Nẵng kiểm soát chặt người ra, vào thành phố

Muốn vào Đà Nẵng, phải kiểm tra

Ngày 1/4, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về thực hiện cách ly toàn xã hội, tại các điểm chốt trên những tuyến đường ra vào Đà Nẵng, tất cả phương tiện đều được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng, nhân viên y tế đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế chi tiết cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch Covid-29 cửa ô Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (tuyến đường nối Đà Nẵng với Hội An, Quảng Nam), công tác kiểm dịch được thực hiện nghiêm ngặt.

Trung tá Nguyễn Duy Hoan, Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải cho biết: “Chúng tôi kiểm tra 100% số ô tô và buộc người dân tuân thủ nghiêm quy trình kiểm tra, khai báo y tế trước khi vào thành phố. Hầu hết người dân chấp hành. Một số người không đeo khẩu trang, chúng tôi nhắc nhở, yêu cầu thực hiện nghiêm mới tiếp tục cho lưu thông”.

Lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng làm nhiệm vụ sáng 1/4.

Lực lượng CSGT Trạm cửa ô Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng làm nhiệm vụ sáng 1/4.

Theo quan sát, tuyến giao thông này có mật độ người và phương tiện khá đông nên lực lượng y tế, CSGT phải làm việc liên tục 24/24h.

Tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 Hòa Hiệp, quận Liên chiểu, các xe từ Huế vào Đà Nẵng cũng phải dừng để khai báo y tế. Trạm phó, Trung tá Võ Phi Hùng cho biết, hôm nay không có xe vận tải hành khách mà chủ yếu là xe cá nhân.

Chúng tôi thực hiện nghiêm quy định kiểm soát, đảm bảo không người dân nào vào thành phố qua Trạm cửa ô Hòa Hiệp mà không đo thân nhiệt, không khai báo y tế. Phòng chống dịch, không có trường hợp nào là ngoại lệ cả”, Trung tá Hùng khẳng định.

Du khách nước ngoài vui vẻ hợp tác

Từ Huế vào Đà Nẵng, ông J.B. vui vẻ chấp hành khi được CSGT, nhân viên y tế và thanh niên tình nguyện hướng dẫn, yêu cầu đo thân nhiệt, kê khai y tế. Du khách nước ngoài này tiết lộ, ông có nghe về lệnh cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tôi cũng như những người khác, đến Việt Nam thì phải thực hiện đúng quy định của các bạn”, ông J.B nói.

Người dân khai báo y tế tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cửa ô Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Theo một cán bộ tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 cửa ô Hòa Hải, người dân cũng như du khách nước ngoài đều rất hợp tác, khai báo y tế đầy đủ và tất cả tư liệu đều được lưu để phục vụ phòng chống dịch. Còn Trung tá Võ Phi Hùng cho biết, có vài trường hợp bố mẹ không đeo khẩu trang cho con, được lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở, phát khẩu trang tại chỗ.

Góp sức tại các chốt kiểm soát ngoài lực lượng công an và y tế còn có thanh niên tình nguyện. Họ không chỉ hỗ trợ người dân khai báo y tế mà còn phiên dịch, hướng dẫn phổ biến các quy định cho người nước ngoài qua đây.

Cô Đoàn Thị Như Ngọc, 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng cho biết, cô rất tự hào khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, góp công sức chống dịch Covid-19.

Phải mặc đồ bảo hộ giữa ngày hè nóng bức là trải nghiệm không dễ chịu chút nào. Nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân, nhân viên y tế cũng như chính bản thân mình, chúng tôi sẵn sàng có mặt tại đây để chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, Ngọc nói.

Một số hình ảnh tại các trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng:

Tất cả ô tô vào TP Đà Nẵng từ ngày 1/4 phải dừng để người trên xe được đo thân nhiệt, kê khai y tế.

Người dân đo thân nhiệt, kê khai y tế tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch cửa ô Hòa Quý.

Người từ Huế vào Đà Nẵng kê khai y tế tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch cửa ô Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu.

Trung tá Võ Phi Hùng, Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đeo khẩu trang cho bé gái từ Huế vào Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài thực hiện nghiêm việc kê khai y tế.

Cảnh sát giao thông dừng xe, hướng dẫn tài xế kê khai y tế, đo thân nhiệt theo quy định.

Người dân đeo khẩu trang, được hướng dẫn kê khai y tế tại Trạm Kiểm soát phòng chống dịch cửa ô Hòa Quý.

Người vào thành phố khá đông nên lực lượng y tế phải làm việc hết công suất.

Bữa sáng chưa kịp ăn của lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/cach-ly-toan-xa-hoi-da-nang-lap-nhieu-chot-kiem-soat-o-to-ar537280.html