Cách nào thu hút người nước ngoài khám chữa bệnh tại Việt Nam?

Theo khảo sát của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thực hiện tháng 8/2019 tại 329 bệnh viện cho thấy lượng người nước ngoài vào Việt Nam khám chữa bệnh càng tăng cao....

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (phải) chủ trì hội thảo - Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (phải) chủ trì hội thảo - Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Tại hội thảo xây dựng Đề án “Thu hút người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam thu nhập cao khám, chữa bệnh chất lượng cao tại Việt Nam, giai đoạn 2020-2030” diễn ra hôm 30/12, Bộ Y tế đã đưa ra một số ý kiến đang được dư luận khá quan tâm.

Theo đó, các bệnh viện ở Việt Nam đã làm chủ được rất nhiều kỹ thuật điều trị cao, trong đó, thế mạnh của y tế Việt Nam là chi phí thấp hơn các nước khác. Chỉ trong 6 tháng năm 2019, có gần 90 ngàn lượt người nước ngoài khám bệnh và hơn 10 ngàn người nước ngoài điều trị nội trú tại các bệnh viện.

Do vậy, cần thiết lập hành lang pháp lý, cơ chế cụ thể cho các bệnh viện về vấn đề thu nhập tăng thêm của các chuyên gia; quy định rõ việc giao quyền tự chủ mua sắm trang thiết bị y tế, liên doanh liên kết cho các bệnh viện.

Kết quả khảo sát nhanh của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thực hiện tháng 8/2019 tại 329 bệnh viện cho thấy lượng người nước ngoài vào Việt Nam khám chữa bệnh càng tăng cao. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, có 88.983 lượt người nước ngoài khám bệnh và 10.170 người nước ngoài điều trị nội trú tại bệnh viện các tuyến.

Dự kiến, đề án sẽ được triển khai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa…

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cach-nao-thu-hut-nguoi-nuoc-ngoai-kham-chua-benh-tai-viet-nam-95861.html