Cách phối đồ với giày boot để sang chảnh và sành điệu

Boot là một phụ kiện cơ bản mà dường như các cô gái sành điệu và cá tính đều sở hữu trong tủ giày, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách phối cho phù hợp.

Chỉ cần diện boot cùng với một chiếc quần jean đơn giản là đã có ngay set đồ sành điệu. Khi thời tiết lạnh có thể chọn những kiểu áo ấm áp như cổ lọ, dài tay...

Áo len cũng là một item được chị em yêu thích khi trời chuyển mùa. Có thể kết hợp giày boot với áo len dáng dài.

Đầm hoa mang nét đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn khi kết hợp cùng item cá tính như giày boot; chắc hẳn sẽ cho ra một kết quả bất ngờ.

Cách để tăng chiều cao một cách dễ dàng nhất chính là kết hợp boot cổ cao với quần jeans ôm sát. Kiểu trang phục này cũng khiến cho người mặc cá tính, sành điệu hơn.

Có thể kết hợp boot với bất kỳ kiểu quần nào từ jean, skinny, ống rộng, jogger,... Miễn là chúng cùng tông màu. Kiểu mặc này cũng khiến cho đôi chân thêm dài hơn.

Mốt giấu quần mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng đến nay nó vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Những đôi giày cổ cao sẽ giúp người mặc thêm phần sành điệu, cá tính hơn.

Đầm 2 dây chính là trang phục lý tưởng giúp bạn khéo léo khoe xương quai xanh gợi cảm, mang đến nét cuốn hút, hấp dẫn. Khi kết hợp cùng với giày boot sẽ càng nhân đôi. Với kiểu kết hợp này, bạn hoàn toàn có thể diện đi chơi cùng hội bạn hay hẹn hò.

Diện giày boot cùng chân váy là một sự kết hợp đáng lưu ý. Để hoàn thiện thêm vẻ ngoài, hãy kết hợp cùng với áo blazer và thắt lưng.

Combo áo khoác dáng và chân váy dài sẽ càng hoàn hảo hơn khi mix cùng một đôi boot lửng cao gót. Diện cùng tông màu be sáng để tổng thể thêm phần sành điệu và thời thượng.

Theo VTC News

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/cach-phoi-do-voi-giay-boot-de-sang-chanh-va-sanh-dieu/20230418105544009