Cách vượt khó của chị Lý Thị Mai

Huyện Tiên Yên thời gian qua xuất hiện nhiều tấm gương điển hình về phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Một trong số đó là chị Lý Thị Mai (thôn Đồng Mộc, xã Đông Ngũ), không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, còn tích cực tham gia các phong trào của phụ nữ địa phương.

Chị Lý Thị Mai phát triển đàn gà nuôi của gia đình theo tiêu chuẩn VietGAP.

Xã Đông Ngũ có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; thôn Đồng Mộc có tới 95% là đồng bào dân tộc Dao. Vì thế, để người dân nơi đây được tiếp cận thông tin, những phương thức canh tác mới là khá khó khăn. Nhưng với quyết tâm thoát nghèo, chị Lý Thị Mai đã chủ động học hỏi, vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Chị Mai chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi quá khó khăn, làm đủ nghề để kiếm cái ăn, cái mặc. Vợ, chồng tôi ai thuê gì làm nấy, nhưng cuộc sống gia đình vẫn thiếu thốn đủ bề. Nhưng tôi không cam chịu số phận, tôi luôn trăn trở phải tìm hướng đi cho gia đình, tập trung vào làm ăn, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Ban đầu, vì chưa tìm được hướng đi đúng, nên chỉ dám nghĩ đến đủ ăn, chưa dám nghĩ đến làm giàu, có của ăn của để…”.

Nhờ nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các hội viên phụ nữ huyện, trong đó có hộ chị Lý Thị Mai, Hội LHPN huyện Tiên Yên đã làm tốt vai trò “người dẫn đường”, giúp đỡ chị Mai tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó, chị Mai đã tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình với mô hình vườn - ao - chuồng. Hiện gia đình chị có gần 1ha trồng cây ăn quả ổi, mít, dứa; chăn nuôi khoảng 3.000 con gà; đào ao nuôi cá rô phi…

Chị Mai cho biết: “Thời điểm mới bắt tay vào làm mô hình phát triển kinh tế này, tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn vì chưa có kinh nghiệm trong canh tác, sản xuất, như việc lựa chọn cây giống, con giống là cả một quá trình tìm tòi, học hỏi. Tìm được con giống, lại sợ không có kỹ thuật chăn nuôi, sợ dịch bệnh, sợ không có đầu ra cho sản phẩm...”.

Mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng đã giúp gia đình chị Lý Thị Mai nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Trước những khó khăn đó, chị Mai chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của những hội viên đã có mô hình kinh tế phát triển trên địa bàn và thông qua các lớp tập huấn do hội phụ nữ tổ chức. Từ đó, chị đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, nhất là ở khâu chọn cây, con giống, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh. Nhờ đó, mô hình kinh tế của gia đình chị ngày càng phát triển, dần dần cho thu nhập ổn định.

“Nhờ sự trợ giúp của Hội LHPN xã, huyện, gia đình tôi đã tiếp cận hướng đi đúng trong phát triển kinh tế hộ, dần mở rộng quy mô, diện tích trồng trọt, chăn nuôi. Được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ hội phụ nữ, gia đình nhận thức được gà Tiên Yên - sản phẩm đặc trưng của địa phương, đang được khá nhiều nơi ưa chuộng. Vì thế, gia đình chú trọng phát triển đàn gà theo tiêu chuẩn VietGAP. Vài năm trở lại đây, thu nhập từ trồng cây ăn quả, chăn nuôi mang lại thu nhập cho gia đình từ 150-200 triệu đồng/năm" - Chị Mai cho biết.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, chị Mai còn tích cực tham gia các phong trào do hội phụ nữ phát động, hưởng ứng, như cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"; tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình hạnh phúc...

Kinh tế phát triển, chị Mai đã xây dựng được ngôi nhà ở kiên cố, cuộc sống ngày càng ổn định. Những tấm gương như chị Lý Thị Mai đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ nông thôn hiện nay.

Đàm Vân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202105/cach-vuot-kho-cua-chi-ly-thi-mai-2532262/