Cách xử trí khi bị chó, mèo cắn

Bị chó, mèo cắn sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe; đặc biệt là đối với trẻ nhỏ do rất khó phòng tránh. Đã có rất nhiều trường hợp bị chó, mèo cắn gây tử vong do không được sơ cứu và điều trị kịp thời. Do đó, việc phổ biến cách xử trí vết thương khi bị chó, mèo cắn là điều rất quan trọng.

Chó, mèo là vật nuôi rất quen thuộc và gần gũi trong mỗi gia đình. Nguy cơ bị chó, mèo cắn hoàn toàn có thể xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ trong khi tiếp xúc hoặc đùa giỡn với chúng. Khi chó, mèo bị bệnh dại cắn và truyền vi rút dại sang người, nếu không xử lý nhanh và đúng, nạn nhân sau thời gian ủ bệnh sẽ phát bệnh và lên cơn dại do viêm não tủy cấp tính; liệt, ngạt thở, hôn mê rồi chết.

Khi bị chó cắn, cần tiêm vắc xin kịp thời. Ảnh minh họa

Bác sĩ Võ Văn Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, hiện nay, ở nước ta phổ biến bệnh dại thường gặp ở chó nhà là thể điên cuồng. Biểu hiện là khi mà lên cơn dại thì chó có những cái kích thích rất mạnh như sủa, hoặc cắn, hoặc là bỏ nhà ra đi. Sẽ rất nguy hiểm nếu như những con vật đó chưa được tiêm phòng và mang trong mình vi rút bệnh dại.

Người bị chó, mèo cắn bên cạnh tổn thương ngoài da, còn phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh dại. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thường tác động lên hệ thần kinh và hiện nay trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Theo bác sĩ Võ Văn Phú, người bị chó, mèo cắn cần lưu ý là: Xử lý vết thương; tiêm vắc xin và tiêm huyết thanh kháng dại. Về xử lý vết thương, thì nên rửa dưới vòi nước mạnh bằng xà phòng và nước sạch, sau đó có thể xử lý bằng cồn iốt 700. Đối với trường hợp mà vết cắn nhiều, không nên đụng dập nhiều vì như vậy nó sẽ khuếch tán vi rút vào cơ thể người. Những trường hợp nặng sẽ tiêm huyết thanh kháng dại và những điều kiện hỗ trợ khác, có thể dùng kháng sinh hoặc tiêm phòng vắc xin uốn ván.

Ngành thú y khuyến cáo, tiêm phòng cho 100% chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo. Chó, mèo con cần đươc tiêm phòng khi được 3, 9 tháng và tiêm nhắc lại hằng năm. Khi mang chó, mèo trưởng thành về nuôi, lần tiêm chủng đầu tiên cần được tiến hành càng sớm càng tốt.

Bài, ảnh: Kim Liên

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2033/202108/cach-xu-tri-khi-bi-cho-meo-can-3071207/