Caeleb Dressel san bằng kỷ lục huy chương ở một kỳ Olympic với huyền thoại Michael Phelps

Kình ngư người Mỹ Caeleb Dressel đã san bằng kỷ lục giành 5 HCV ở một kỳ Olympic với huyền thoại người Mỹ Michael Phelps khi kình ngư này tiếp tục đoạt thêm 2 HCV trong sáng 1-8.

Caeleb Dressel san bằng kỷ lục về HCV trong một kỳ Olympic của Michael Phelps

Caeleb Dressel san bằng kỷ lục về HCV trong một kỳ Olympic của Michael Phelps

Caeleb Dressel đã giành HCV thứ 4 ở nội dung 50m bơi tự do nam với thành tích 21’’07, phá kỷ lục cũ của Olympic (21’’3) trước đó thuộc về VĐV Cesar Cielo người Brasil tại Olympic Bắc Kinh 2008. Kỷ lục thế giới ở cự ly này là 20’’91. Sau đó, Caeleb Dressel tiếp tục có HCV thứ năm khi cùng các đồng đội về nhất với thời gian 3’26’’78, phá kỷ lục thế giới nội dung 4x100m hỗn hợp nam.

Trước đó, kình ngư sinh năm 1996 đã giành 3 HCV ở các nội dung 100m bướm nam, 100m tự do nam và 4x100m tiếp sức tự do nam. Trong đó, Dressel phá vỡ kỷ lục Olympic 100m tự do nam với thời gian 47’’02, và kỷ lục thế giới 100m bơi bướm nam với thời gian 49’’45. Kỷ lục thế giới cũ ở cự ly này thuộc về Michael Phelps tại Giải thế giới tháng 8-2009 ở Rome (Italy) với 49’’82.

Caeleb Dressel trở thành VĐV thứ tư trong lịch sử giành 5 HCV ở một kỳ thế vận hội. Caeleb đã sánh ngang với thành tích của 3 VĐV: Michael Phelps, Mark Spitz và Matt Biondi, những người đã đi vào lịch sử khi gành được 5 HCV ở một kỳ Olympic.

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202108/caeleb-dressel-san-bang-ky-luc-huy-chuong-o-mot-ky-olympic-voi-huyen-thoai-michael-phelps-3070964/