Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan An Giang

Để cụ thể hóa thông điệp, phương châm hành động của Chính phủ 'Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả' nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, năm 2019, Cục Hải quan An Giang (HQAG) bám sát và quyết liệt thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong kế hoạch 'Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016 - 2020' và hoàn thành toàn diện các mặt công tác.

Hải quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Theo Cục trưởng Cục HQAG Trần Quốc Hoàn, với sự quyết tâm, nỗ lực, năm 2019, đơn vị đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, đã thực hiện tốt công tác thu nộp ngân sách đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra, với số tiền 476 tỷ đồng, đạt 261% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 96% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao và đạt 287% số thu ngân sách nhà nước so cùng kỳ năm 2018. Tổng kim ngạch xuất khẩu chính ngạch đến cuối năm 2019 ước đạt trên 1.246 triệu USD (tăng 34% so cùng kỳ năm 2018).

Hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tăng cường, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng (biên phòng, công an, quản lý thị trường) tổ chức tuần tra kiểm soát, mang lại những kết quả tích cực. Trong năm đã phát hiện, bắt giữ 72 vụ xuất, nhập lậu và vi phạm hành chính, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện tốt công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan.

Tăng cường công tác phối hợp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

Để hoàn thành các mục tiêu chung của toàn ngành, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời, tập trung khai thác các nguồn thu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh. Đẩy mạnh công tác cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan.

Bên cạnh đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn đơn vị, lãnh đạo cục đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam (10-9-1945 _ 10-9-2020) và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành hải quan lần thứ VI - 2020.

Cục Hải quan An Giang tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019

“Năm 2020 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2019, với bề dày truyền thống, Cục HQAG tiếp tục đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020 và những năm tiếp theo…” - Cục trưởng Cục HQAG Trần Quốc Hoàn tin tưởng, quyết tâm.

THẢO NGUYỄN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cai-cach-phat-trien-va-hien-dai-hoa-nganh-hai-quan-an-giang-a262992.html