Cái chết của Diana đã khiến Hoàng gia Anh thay đổi

Cái chết của công nương Diana 15 năm trước đã khiến hoàng gia Anh chú ý hơn tới hình ảnh cá nhân của từng người trong hoàng tộc.

Cái chết của công nương Diana đúng 15 năm trước đã khiến hoàng gia Anh chú ý hơn tới hình ảnh cá nhân của từng người trong hoàng tộc và thay đổi vĩnh viễn cách những thành viên trẻ trong hoàng tộc cư xử với các thần dân.

Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu về hoàng gia Anh nhân kỷ niệm tròn 15 năm ngày Diana qua đời.

Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở một đường hầm tại Paris ngày 31/8/1997 cùng người tình Dodi Fayed, gây ra một chuỗi sự kiện không có tiền lệ sau đó.

Trong vài giờ, một thảm hoa đã được trải ra từ nhà bà ở điện Kensington, London, nơi người Anh tới bày tỏ sự thương tiếc công khai với vị công nương.

Một trong những thời khắc định nghĩa hai nhiệm kỳ thủ tướng của Tony Blair là khi ông tuyên bố Diana là “công nương của nhân dân,” gây ra những tiếc nấc nghẹn ngào trên khắp nước Anh.

Tuy nhiên, Nữ hoàng Elizabeth II có vẻ đã đánh giá sai tình cảm của công chúng khi bà tiếp tục ở lại Balmoral, Scotland, thay vì quay về London.

Giữa những cáo buộc bà quá thờ ơ và cư xử lạnh lùng với cô con dâu cũ (Diana và hoàng thái tử Charles ly dị năm 1996), nữ hoàng sau đó đã có bài phát biểu bất thường trên truyền hình.

Đám tang của Diana diễn ra trong bầu không khí thổn thức, khi người em trai của bà, tử tước Charles Spencer, dùng điếu văn để chỉ trích báo chí đã theo đuổi công nương suốt cuộc đời trưởng thành của bà, có thể là nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.

Có lẽ không gì phản ánh dòng chảy thời gian kể từ khi Diana qua đời tốt hơn hình ảnh cậu bé đi theo sau quan tài, giờ đã là hoàng tử Harry, 27 tuổi, và vừa có màn trình diễn trước công chúng trong một kỳ nghỉ với trò chơi “bi-a lột đồ” ở Las Vegas đã lên báo.

[]

Dù con trai út của bà đôi khi vẫn nổi loạn, những di sản của Diana rất rõ ràng với hai người con và với vợ của William, Catherine, trước kia là Kate Middleton, theo sử gia về hoàng tộc Anh Kate Williams.

“Trong ba hoặc bốn năm vừa rồi, vị công nương trẻ đã học hỏi rất nhiều ở Diana, nên chúng ta cũng ít nghĩ đến Diana hơn và nghĩ nhiều về William, Harry và Kate”, Williams nói với AFP.

Thái tử Charles cùng hai con trai trong lễ tang công nương Diana (Nguồn: Getty Images)

Thái tử Charles cùng hai con trai trong lễ tang công nương Diana (Nguồn: Getty Images)

“Những thành viên trẻ trong hoàng tộc chịu ảnh hưởng nhiều của Diana. Họ làm từ thiện nhiều hơn, rất quan tâm tới người khác, gặp gỡ người dân thường xuyên và ít gây rối hơn”.

Ngay cả trước khi ly dị Charles, Diana đã là một nhân vật làm từ thiện nổi tiếng. Ngay trước khi qua đời, bà còn tới Bosnia thăm những người bị thương tật vì bom mìn. Williams tin rằng nếu Diana còn sống tới ngày nay, bà sẽ có một sự nghiệp từ thiện riêng.

Bà sẽ có vai trò tương tự như một Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc, như hoàng hậu Rania của Jordan hay diễn viên điện ảnh Angelina Jolie, theo Williams.

Bộ phim về bà hiện đã được khởi quay với người thủ vai Diana là nữ diễn viên Anh Naomi Watts. Dựa trên những hồi ức của người vệ sĩ lâu năm của bà Ken Wharfe, bộ phim cho thấy bà đã bị đám đông những kẻ săn ảnh truy lùng và gây phiền toái ra sao.

Cái chết của Diana đến vào lúc uy tín của hoàng gia Anh xuống rất thấp những năm cuối 1990 vì vụ ly dị trước đó. “Vụ ly dị khiến người Anh rất khó chịu vì họ chờ đợi gia đình hoàng gia phải là những người mẫu mực, là những tấm gương”, Williams nói. “Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhiều. Uy tín của hoàng gia đang tăng cao và nữ hoàng chưa bao giờ được yêu mến như thế kể từ khi bà lên ngôi vào năm 1952”.

Những sự kiện đình đám như đám cưới của William và Catherine cũng như lễ kỷ niệm kim cương của nữ hoàng năm nay đã giúp tăng vị thế của hoàng gia. Nữ hoàng thậm chí còn xuất hiện trong một cảnh nhảy dù giả lập ở lễ khai mạc Olympic.

“Gia đình hoàng gia đã rất nỗ lực để cải thiện hình ảnh của mình kể từ Diana”, Williams kết luận.

Trần Trọng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/cai-chet-cua-diana-da-khien-hoang-gia-anh-thay-doi/20128/156381.vnplus