Cái chết của Goo Hara, Sulli: Nỗi đáng sợ của showbiz Hàn

Cái chết của Goo Hara,Sulli và nhiều vụ tự tử trước đó của sao Hàn cho thấy sự khắc nghiệt đáng sợ của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Ngày 24/11, công chúng Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung chấn động bởi thông tin Goo Hara, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc - KARA, được phát hiện trong tình trạng tắt thở tại nhà riêng vào 18h30 cùng ngày ở tuổi 28. Nguyên nhân nữ ca sĩ tử vong đang được làm rõ song nhìn lại những biến cố xảy ra với Goo Hara thời gian qua, nhiều người tin rằng cô đã tự tử.

Goo Hara từng là một trong những nữ thần tượng được yêu thích nhất Kpop nhưng những scandal đời tư đã hủy hoại sự nghiệp của cô và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nữ ca sĩ.

Goo Hara được phát hiện tử vong tại nhà riêng

Sau 9 năm hoạt động, nhóm nhạc KARRA tan rã vào năm 2016. Tháng 9/2018, Goo Hara cho biết mình bị bạn trai là nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum bạo hành đến mức thâm tím chân tay. Cô còn công khai kết quả khám sức khỏe cho thấy bị chảy máu cổ tử cung. Choi Jong Bum sau đó tố ngược nữ ca sĩ mới là người bạo hành anh. Choi Jong Bum còn dự định gửi clip nóng với Goo Hara cho báo chí.

Rạng sáng 25/5, Goo Hara được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch sau khi cố gắng tự tử tại nhà riêng. Cô khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi có những bài đăng đầy ẩn ý trên tài khoản SNS cá nhân.

"Phải giả bộ vui vẻ trong khi bản thân mệt mỏi. Giả bộ như không có gì trong khi bản thân lại đau đớn. Sau khi sống với từng đó áp bức, bên trong tôi như đã vỡ vụn thành trăm mảnh", cựu thành viên KARA viết.

Cái chết của Goo Hara diễn ra khoảng 4 tuần sau cái chết của bạn thân cô, nữ ca sĩ Sulli - cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng f(x). Hồi tháng 10, Sulli qua đời vì tự tử. Goo Hara đã khóc nức nở khi livestream cũng như khi về Hàn Quốc viếng đám tang.

Nữ ca sĩ 28 tuổi từng khẳng định sẽ cố gắng sống thay Sulli. Nhưng hiện tại cô đã qua đời.

Sau khi Sulli qua đời, Goo Hara khóc nức nở và tuyên bố muốn đi theo Sulli.

Cái chết của Goo Hara, Sulli một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo hiện trạng nhiều ngôi sao Hàn tự sát do không chịu nổi áp lực ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt. Trước khi chọn cái kết cực đoan, nhiều nghệ sĩ đã tiết lộ bất ổn tâm lý phải chống chọi, đáng tiếc là chẳng ai ngờ, cũng chẳng ai hiểu họ cô độc đến đâu.

Như ca sĩ Sulli, nổi tiếng từ nhỏ, cô đã quen với việc trở thành tâm điểm sự chú ý trong suốt thời gian dài. Quãng thời gian đó lắm hào quang mà cũng đầy chông gai khi cô liên tục bị cư dân mạng "tra tấn" tinh thần nặng nề bằng những chỉ trích và miệt thị cho bất cứ việc gì cô làm.

Tháng 8/2015, Công ty chủ quản SM Entertainment xác nhận Sulli chính thức rời khỏi nhóm f(x), chỉ một năm sau khi cô bị tung bằng chứng hẹn hò với đàn anh Choiza hơn 14 tuổi. Mối tình bị xem là sai trái này khiến Sulli nhận thêm nhiều "gạch đá" từ mạng.

Nữ thần tượng còn vướng hàng loạt scandal như thả rông vòng 1, say xỉn khi đang livestream trên mạng xã hội, hay gọi thẳng tên "cúng cơm" của nhiều diễn viên đàn anh (hành vi bị cho là bất kính trong văn hóa Hàn).

Sự đả kích dần nhấn chìm cô gái trẻ trong suy nghĩ tiêu cực và tổn thương mà cô không sao thoát ra được dù đã nhiều lần kêu cứu.

"Xin hãy hiểu tôi hơn một chút. Bạn bè khán giả xin hãy yêu quý tôi thêm một chút, các phóng viên xin hãy yêu thương tôi một chút", nữ ca sĩ cầu xin một cách tội nghiệp trong chương trình truyền hình thực tế Jinri Market hồi tháng 10/2018.

Tháng 6/2018, Sulli khiến người hâm mộ hoang mang khi livestream trên tài khoản Instagram cá nhân nhưng im lặng không nói gì suốt 10 phút đồng hồ, rồi nước mắt lăn dài trên gương mặt thất thần.

Đầu tháng 10 này, trong Reply Night - một chương trình truyền hình mà ở đó nghệ sĩ đối diện với bình luận ác ý nhắm tới mình - Sulli tiết lộ đang phải cố giấu cảm xúc thật, giả vờ tỏ ra hạnh phúc để che đậy sự cô đơn.

Trước Sulli, Kim Jong Hyun, thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng SHINee, cũng qua đời vì trầm cảm năm 2017 khi mới 27 tuổi và sự nghiệp đang thăng hoa. Theo The Strait Times, chính quyền địa phương tìm thấy Jong Hyun nằm bất tỉnh bên cạnh bếp than đang cháy trong phòng kín tối 18/12/2017...

Trong một lần phỏng vấn với tạp chí Esquire Korea vào tháng 5-2017, giọng ca chính của SHINee thừa nhận anh đã phải chiến đấu với trầm cảm từ nhỏ. Những bài đăng cuối cùng trên Instagram cá nhân, Jong Hyun đã nói rất nhiều về sự đơn độc.

"Tôi đã nghĩ về cuộc sống, trong bóng tối và một mình. Khi bạn có thể buông bỏ tất cả. Có những tiếng thở dài nhưng nỗi đau sẽ được dừng lại. Tôi cầu nguyện mọi người sẽ không tổn thương. Tôi hi vọng sẽ chỉ có sự an bình", anh viết.

Sau cái chết của Jong Hyun vào năm 2017 vì tự tử, người hâm mộ kêu gọi nhau hãy bảo vệ thần tượng. Bảo vệ họ khỏi những áp lực cuộc sống, đặc biệt là những bản hợp đồng nô lệ, quy định khắc nghiệt của môi trường giải trí cũng như bình luận ác ý từ cộng đồng mạng.

Nhưng rồi, 2 năm sau khi Jong Hyun qua đời, cộng đồng fan Kpop một lần nữa bàng hoàng chứng kiến sự ra đi của Sulli, Goo Hara.

Jong Hyun đầy suy tư trên bìa album Poet artist

Áp lực là thứ mà sao Hàn phải làm quen ngay từ khi có ý định bước chân vào nghề. Trước khi chịu áp lực của sự nổi tiếng, họ đã phải tập luyện khắt khe và gian khổ nhiều khi mất hơn 10 năm mới có cơ hội trình diễn...

Thành viên của các nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc gần như đánh mất quyền tự do đối với cuộc sống cá nhân. Họ được xây dựng theo hình mẫu hoàn hảo, bởi vậy không chỉ đẹp từ ngoại hình, lối trình diễn đến lối ứng xử trước truyền thông, người hâm mộ, họ thậm chí không được phép mắc sai lầm. Nếu không, họ phải trả giá bằng sự nghiệp mất nhiều năm gây dựng.

Họ luôn phải duy trì hình ảnh đẹp đẽ bằng việc theo đuổi chế độ ăn kiêng đến cực đoan, nở nụ cười rạng rỡ bất cứ khi nào xuất hiện nơi công cộng, thậm chí bị cấm hẹn hò hoặc làm những gì khác số đông.

Khi được đứng trên sân khấu như mơ ước, cũng là lúc các nghệ sĩ phải đối mặt với lịch làm việc dày đặc, đẩy bản thân đến tình trạng kiệt sức, bỏ bữa triền miên và thiếu ngủ trầm trọng.

Căng thẳng và áp lực, hàng loạt nghệ sĩ Kpop phải chiến đấu với chứng trầm cảm và các vấn đề sức khỏe khác.

Dù vậy, thật khó để các ca sĩ Kpop phá vỡ hợp đồng thường được gọi là “hợp đồng nô lệ” của họ với công ty quản lý bởi các hình phạt và khoản tiền bồi thường có thể lên đến hàng chục ngàn tới cả trăm ngàn USD.

Hàn Quốc hiện có tỉ lệ tự tử cao thứ hai trong các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế), theo bài viết đăng trên website United Press International (UPI) ngày 11/6/2019.

Năm 2017, có 12.463 người tự tử ở Hàn Quốc. Trước đó, số liệu Tổ chức Y tế thế giới báo cáo năm 2016, cứ 100.000 người Hàn thì 26,9 người chết vì tự tử.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/cai-chet-cua-goo-hara-sulli-noi-dang-so-cua-showbiz-han-3392063/