Cái giá phải trả của sao nữ hở bạo tại thảm đỏ LHP Cannes: Bị khinh rẻ, đánh mất sự nghiệp

Chỉ vì ham khoe thân trên thảm đỏ LHP Cannes, cựu Hoa hậu Trung Quốc đã đánh mất tất cả.

Nổi tiếng chỉ sau một đêm

Thảm đỏ Liên hoan phim (LHP) Cannes chỉ dài vỏn vẹn 60 mét nhưng là nơi hàng trăm người đẹp từ khắp thế giới đua nhau khoe sắc.

Có người được mời tới LHP Cannes cả chục lần vẫn ăn vận giản dị. Nhưng có người lại coi đây là cơ hội có một trong đời cần tận dụng để tạo dấu ấn bằng cách hở bạo.

Năm 2018, truyền thông Trung Quốc và thế giới xôn xao trước hình ảnh một người đẹp khoe trọn vòng một trước ống kính ký giả.

Bộ đầm có chủ đề "hoa hồng đen" mà người đẹp này diện có thiết kế kín đáo ở phần dưới nhưng hết sức mỏng manh ở phần trên. Lớp vải voan mỏng tang không thể che nổi phần ngực của mỹ nhân Trung Quốc.

Chỉ sau một đêm, Triệu Hân trở thành cái tên được dân mạng Trung Quốc lùng sục nhiều nhất. Một phút hở bạo trên thảm đỏ LHP Cannes đã khiến tên tuổi Triệu Hân phủ sóng khắp mặt báo xứ Trung và cả một số trang quốc tế trong nhiều ngày sau.

Nhiều tít báo đánh giá bộ váy hở bạo của Triệu Hân là "sang tận nước ngoài để làm mất mặt Trung Quốc". Thậm chí có bình luận trên mạng xã hội còn gọi Triệu Hân với những từ ngữ khinh miệt như "gái mại dâm" hay "rẻ tiền".

Trước khi được biết đến là người đẹp hở ngực tại LHP Cannes, Triệu Hân từng đăng quang Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016 - một cuộc thi sắc đẹp nhỏ do Malaysia tổ chức.

Cô từng xuất hiện trên show truyền hình Tinh Quang Đại đạo, từng đóng vai nhỏ trong một bộ phim điện ảnh và thường tự nhận là người mẫu, kiêm diễn viên, ca sĩ.

Mang nhiều danh xưng là vậy nhưng Triệu Hân là cái tên ít khán giả biết đến trước khi vụ việc ăn mặc hở hang diễn ra tại LHP Cannes.

Triệu Hân đăng quang Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2016.

Bị bóc mẽ mua danh, đánh mất sự nghiệp

Trở về từ LHP Cannes, Triệu Hân ngập trong những lời chê bai, đả kích từ khán giả. Bên cạnh việc ăn mặc hở hang, làm lố, Hoa hậu Du lịch Quốc tế còn bị chê da nhăn nheo dù mới ngoài 20 tuổi. Nhưng chủ đề được bàn tán nhiều nhất vẫn là tấm vé mời dự LHP Cannes mà cô có được.

“Tôi không ngờ đối diện với quá nhiều chỉ trích ở quê nhà sau khi trở về. Tôi dự Cannes nhờ lời mời của một nhãn hàng”, Triệu Hân chia sẻ trên trang cá nhân khi về nước.

Trước đó, người đẹp này từng đăng ảnh khoe thư mời dự LHP từ một thương hiệu cao cấp.

Khi biết tin, đại diện của nhãn hàng lập tức lên tiếng bóc mẽ Triệu Hân không hề là khách mời của họ, đồng thời yêu cầu Hoa hậu xóa bỏ thông tin mà cô đã bịa ra.

“Dòng trạng thái này đề cập tới thương hiệu của chúng tôi nhưng không đúng sự thật. Điều này đã gây ảnh hưởng xấu đến thương hiệu của chúng tôi.

Những thông tin không đúng đã gây hiểu lầm đối với công chúng. Mong cô nhanh chóng xóa bỏ trạng thái này”, đại diện thương hiệu đáp trả ngay tại nơi Triệu Hân khoe ảnh.

Màn vạch mặt này ngay lập tức trở thành trò cười đối với đông đảo dân mạng Trung Quốc. Khán giả xôn xao bình luận khắp các trang báo và mạng xã hội: "Cô ta làm giả giấy tờ và đến Cannes với trang phục rẻ tiền thế ư? Thật đáng xấu hổ",

"Cô mất bao nhiêu tiền để có vé đến Cannes vậy, năm sau tôi cũng phải đi mới được", "Có tiền mua vé mà không có tiền mua nổi trang phục tử tế ư?".

Chỉ đến khi này, Triệu Hân mới nhận ra giây phút xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes mà cô tự hào đã biến cô thành tâm điểm bị cười nhạo. Tuy không thừa nhận bản thân dùng tiền mua vé nhưng Triệu Hân đã lặng lẽ xóa hết ảnh chụp và thư mời trên trang cá nhân.

Một năm sau vụ ồn ào lộ ngực trên thảm đỏ, Triệu Hân hối hận tâm sự: “Tôi ân hận sau sự cố lộ ngực ở Cannes. Tôi không hề cố tình để xảy ra sự cố đó nhưng tôi có thể làm gì khi hình ảnh của mình tràn lan trên truyền thông”.

Từng có 10 năm trình diễn thời trang, một lần được chọn diễn tại tuần lễ thời trang Paris, giờ đây sự nghiệp của Triệu Hân đã tiêu tan.

Xuất thân là một người mẫu và may mắn đăng quang tại cuộc thi nhan sắc nhỏ, Triệu Hân khao khát có bước tiến trở thành ngôi sao. Cô từng nghĩ bước tiến đó là lần xuất hiện tại LHP Cannes năm 2018 nhưng cô đã nhầm.

Tuy được biết đến nhiều hơn nhưng không một nhãn hàng hay thương hiệu thời trang nào mời cô diễn nữa. Con đường tương lai của Triệu Hân gần như chấm dứt.

"Tôi sai lầm khi chọn trang phục nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Cuộc sống của tôi khó khăn hơn. Tôi chỉ muốn quên đi hình ảnh tại Cannes", Triệu Hân chia sẻ.

Cái giá cho một lần "tỏa sáng" là quá đắt.

Phương Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cai-gia-phai-tra-cua-sao-nu-ho-bao-tai-tham-do-lhp-cannes-bi-khinh-re-danh-mat-su-nghiep-73030.html