Cái giá phải trả khi nghệ sĩ là 'tiểu tam'

Showbiz thế giới luôn xuất hiện những 'tiểu tam' phá vỡ gia đình người khác. Tại Hollywood, công chúng chỉ trích kịch liệt, còn showbiz châu Á tẩy chay hoàn toàn đối tượng này.

Trong nền tảng văn hóa Á Đông, gia đình là điều quan trọng và thiêng liêng bậc nhất. Bất kỳ hành động nào gây thiệt hại tới mối quan hệ vợ chồng, gia đình đều bị coi là sai trái và đi ngược lại quy chuẩn đạo đức chung. Ngoại tình, hoặc làm người thứ 3 chính là những điều như vậy.

Nhưng không chỉ tại châu Á, các nước phương Tây với hệ tư tưởng "thoáng" hơn cũng không chấp nhận việc một cá nhân nào đó phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Với người nổi tiếng, quy chuẩn này còn được đẩy cao hơn một bậc. Các ngôi sao từng vướng vào ồn ào ngoại tình đều bị chỉ trích kịch liệt và trở thành "cái gai" trong mắt công chúng.

Sao châu Á mất cả sự nghiệp vì làm kẻ thứ 3

Gần nhất, khán giả hẳn chưa quên vụ việc ngoại tình gây ồn ào showbiz của á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh. Cô bị bắt quả tang đang ân ái với Hứa Chí An - chồng của ca sĩ đàn chị Trịnh Tú Văn. Không chỉ mất hàng loạt hợp đồng quảng cáo, người đẹp tai tiếng phải nộp đơn xin phá sản vì bị showbiz và khán giả Hong Kong tẩy chay toàn diện.

 Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh phải nộp đơn xin phá sản sau khi bị bắt gặp ngoại tình với Hứa Chí An.

Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh phải nộp đơn xin phá sản sau khi bị bắt gặp ngoại tình với Hứa Chí An.

Ngày 28/7, Văn Chương và Mã Y Lợi tuyên bố ly hôn sau 11 năm chung sống. Nguyên nhân xuất phát từ vụ ngoại tình của Văn Chương với nữ diễn viên Diêu Địch từ năm 2014. Sau khi lộ loạt ảnh ôm hôn "chồng người ta" ngay trên phố, Diêu Địch trở thành "cái gai" trong mắt công chúng. Cô vắng bóng khỏi các sự kiện của ngành giải trí suốt 5 năm qua vì không chịu nổi áp lực từ dư luận.

Liêu Bích Lệ buộc phải từ bỏ toàn bộ sự nghiệp sau khi vướng tai tiếng làm kẻ thứ 3. Cô từng là người mẫu sáng giá của xứ Cảng Thơm, là mục tiêu săn đón của nhiều chàng trai. Tuy nhiên, năm 2015, chân dài họ Liêu bị phát hiện trở thành "phòng nhì" của một doanh nhân giàu có. Cô rời khỏi Hong Kong, chuyển tới định cư tại Anh để tránh sự tẩy chay và đàm tiếu của công chúng.

Nhiều người đẹp Hong Kong tiếng tăm khác như Ngô Ỷ Lợi, Đặng Tụy Văn, Viên Vịnh Nghi... cũng lao đao khi tiết lộ từng trở thành kẻ xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Thậm chí, Ngô Ỷ Lợi không chỉ gặp khó khăn về sự nghiệp mà còn bị Thành Long bỏ rơi, phải tự nuôi con gái Ngô Trác Lâm.

Với hai đất nước nổi tiếng có tư tưởng bảo thủ là Nhật Bản và Hàn Quốc, những "tiểu tam" luôn bị tẩy chay kịch liệt dẫn đến mất trắng sự nghiệp.

Yumiko Takahashi là cô đào xinh đẹp của showbiz Nhật Bản. Sau khi bị phát hiện dan díu với đàn ông có vợ, Takahashi bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Đài truyền hình cắt bỏ toàn bộ hình ảnh của cô khỏi các chương trình, phim ảnh đã ghi hình trước đó. Không một đơn vị nào chấp nhận hình ảnh của cô xuất hiện trên sóng truyền thông. Cuối cùng, Yumiko Takahashi được gợi ý đóng phim cấp ba để kiếm kế mưu sinh.

Từ minh tinh hàng đầu, Kim Min Hee trở thành "cái gai" trong mắt công chúng Hàn Quốc vì ngoại tình với đạo diễn Hong Sang Soo.

Trường hợp ngoại tình nổi tiếng và bị ghét nhất là Kim Min Hee. Từ minh tinh được săn đón bậc nhất, cô bị cả đất nước ghét bỏ khi tuyên bố hẹn hò với đạo diễn Hong Sang Soo vào năm 2016. Điều đáng nói là đạo diễn họ Hong hơn Kim Min Hee tới 22 tuổi và đang có một gia đình đầm ấm.

Để ở bên Kim Min Hee, Hong Sang Soo đã đệ đơn xin ly hôn với vợ. Hành động của cặp đôi chú - cháu gây phẫn nộ cho dư luận Hàn Quốc. Kim Min Hee bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng, không được mời đóng quảng cáo hay dự sự kiện. Công chúng không ngừng mắng nhiếc cô thậm tệ.

Sao Hollywood tiếp tục sự nghiệp dù bị tẩy chay

Năm 2004, Angelina Jolie gặp Brad Pitt trên phim trường Mr. & Mrs. Smith, mở đầu cho mối tình "tiểu tam" nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Thời điểm này, Pitt vẫn là chồng của Jennifer Aniston. Phải lòng bạn diễn, Brad Pitt tuyên bố cuộc hôn nhân với Aniston quá nhàm chán, sau đó nhanh chóng chia tay vợ để đến với người tình.

Nhiều năm sau đó, công chúng đã dần quên mất câu chuyện trên, thậm chí còn tôn vinh tình cảm lãng mạn giữa Jolie và Pitt. Nhưng một bộ phận khán giả vẫn không quên được thực tế là Angelina Jolie đã chen ngang vào cuộc sống hôn nhân của Brad Pitt và Jennifer Aniston.

Thực tế, Angelina Jolie là người phá vỡ cuộc hôn nhân của Brad Pitt và Jennifer Aniston.

Khi Twilight đang gây "sốt" trên màn ảnh thế giới, chuyện tình của cặp đôi diễn viên chính Kristen Stewart và Robert Pattinson được yêu thích không kém bản thân tác phẩm. Tuy nhiên, Stewart đã tự tay phá vỡ sự yêu mến ấy bằng cuộc tình vụng trộm với đạo diễn Rupert Sanders. Thời điểm bị bắt gặp ôm hôn thân mật cùng nữ diễn viên Twilight, Sanders đã có vợ và hai con.

Kristen Stewart bị dư luận công kích kịch liệt, ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên. Cuộc tình với đạo diễn Rupert Sanders không kéo dài lâu nhưng vẫn để lại vết nhơ không thể gột sạch trong sự nghiệp của Stewart.

Johnny Depp từng sống chung với diễn viên người Pháp Vanessa Paradis trong 14 năm và có 2 con. Gia đình yên ấm của Depp tan vỡ khi anh gặp Amber Heard. Nam diễn viên chia tay Paradis để kết hôn với cô đào nóng bỏng Amber Heard bất chấp lời phản đối của gia đình và sự tẩy chay của công chúng.

Hiện, Amber Heard đã chia tay Johnny Depp. Tài tử 56 tuổi còn tố vợ cũ bạo hành mình. Tuy nhiên, tất cả điều tiếng trên không ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của Heard. Cô đang hẹn hò tỷ phú Elon Musk và được săn đón nồng nhiệt sau khi xuất hiện trong bom tấn Aquaman.

Người thứ 3 nổi tiếng và có sự nghiệp thành công bậc nhất Hollywood phải kể tới huyền thoại Elizabeth Taylor. Bà từng gây tranh cãi khi giành chồng của bạn thân - nữ diễn viên Debbie Reynolds.

Khi Taylor kết hôn với người chồng trước là Mike Todd, vợ chồng Debbie Reynolds và Eddie Fisher còn đảm nhận vị trí phù dâu phù rể. Sau đám cưới, hai cặp vợ chồng dọn về sống cạnh nhau, làm hàng xóm thân thiết. Sau đó, Mike Todd qua đời và Elizabeth Taylor đã "vụng trộm" với chồng của bạn thân.

Vì Debbie Reynolds là ngôi sao được công chúng nước Mỹ yêu mến bậc nhất thời bấy giờ nên Eddie Fisher đã bị cả nước tẩy chay. Trong khi đó, dù đã cướp chồng bạn thân nhưng sự nghiệp của Taylor không bị ảnh hưởng nhiều.

Thời điểm vẫn là vợ của Eddie Fisher, Elizabeth Taylor tiếp tục ngoại tình với Richard Burton - người đàn ông đã có vợ. Hai lần trở thành "tiểu tam" khiến dư luận phẫn nộ, đòi tẩy chay "huyền thoại mắt tím". Thậm chí, Tòa thánh Vatican và thành viên quốc hội Mỹ còn đề xuất cấm minh tinh Elizabeth Taylor quay lại xứ sở cờ hoa.

Khi bị nói về chuyện tình vụng trộm với đàn ông có vợ, nữ diễn viên Đặng Tụy Văn từng nói: "Tôi không muốn phá vỡ hôn nhân người khác mà chỉ muốn được yêu. Nhiều khi kẻ thứ ba cực ngốc. Đàn ông luôn làm cho bạn cảm thấy anh ta u buồn, bạn mới là người phụ nữ mà anh ta yêu, bạn mới là người cứu rỗi anh ta".

Nhưng, dù lý lẽ của Đặng Tụy Văn hay bất cứ người thứ 3 nào có đáng thương đến đâu, thì sự thực vẫn là họ đã và đang xen vào cuộc sống hôn nhân của người khác. Dù ở châu lục hay thời đại nào, điều này luôn bị đánh giá là trái với quy chuẩn đạo đức chung và không được xã hội chấp nhận.

Theo Nghiêm Ngọc/Zing News

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/cai-gia-phai-tra-khi-nghe-si-la-tieu-tam-1259005.html