Cái hay trong sự 'xấu xí' của tuyển Việt Nam

Chơi thứ bóng đá xù xì và không hề thuyết phục, tuyển Việt Nam thắng Campuchia bằng phong cách như vậy. Song, có lẽ người ta nên nhìn nhận 90 phút trận đấu bằng sự cởi mở hơn.

Khi đối thủ của Việt Nam là Campuchia, đội bóng trong mắt nhiều người luôn nằm ở chiếu dưới, khán giả mặc nhiên có quyền đòi hỏi. Chiến thắng gần như bắt buộc, nhưng phải thắng đậm mới làm hài lòng những cổ động viên khó tính. Tuyển Việt Nam trong buổi chiều 5/9 không làm được điều đó.

Các cầu thủ chơi bóng rất rời rạc, không có những tình huống nào phối hợp đẹp mắt. Ngay cả hai bàn thắng ghi được vào lưới đối thủ cũng không mang đậm bản sắc nào. Thậm chí phải đến phút 80, thời điểm đôi chân cầu thủ Campuchia chỉ biết đi bộ, Quang Hải mới ấn định tỷ số 2-1.

Highlights Quang Hải tỏa sáng giúp Việt Nam đánh bại Campuchia Các pha lập công của Văn Quyết và Quang Hải giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước Campuchia, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng.

Người xem nhìn vào thứ bóng đá của tuyển Việt Nam mà đay nghiến. Họ chỉ trích cầu thủ, cả ông Chung "xe ca" vì cách sắp xếp đội hình thiếu hợp lý. Không có Xuân Trường, Tuấn Anh trên sân, thay vào đó xuất hiện Trọng Hoàng, Minh Tuấn, Hoàng Thịnh...

Những gương mặt chủ chốt vừa thi đấu tại SEA Games 29 dự bị, đội hình tuyển Việt Nam gặp Campuchia tập hợp những tuyển thủ phải "tập chay" ở CLB vì giải vô địch quốc gia tạm nghỉ từ tháng 7. Chính điều này khiến lối chơi đội nhà bị lạc nhịp, vô hồn và xấu xí.

HLV Mai Đức Chung mang đến sự thực dụng trong lối chơi tuyển Việt Nam, theo đó giúp đội nhà đánh bại Campuchia 2-1 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn bủa vây.

HLV Mai Đức Chung mang đến sự thực dụng trong lối chơi tuyển Việt Nam, theo đó giúp đội nhà đánh bại Campuchia 2-1 trong bối cảnh rất nhiều khó khăn bủa vây.

Nhưng sau tất cả, tuyển Việt Nam vẫn có 3 điểm. Khi bóng đá chỉ ghi nhận kẻ chiến thắng, ông Chung xứng đáng nhận được nhiều lời khen. Chiến lược gia người Hà Nội ít nhất đã thành công trong việc truyền tải tư tưởng đá làm sao để đạt mục tiêu cho các học trò của mình.

Tại SEA Games 29, gặp U22 Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam không có được điều này. Suốt 90 phút trên sân Olympic ở thủ đô Phnom Penh, tuyển Việt Nam không trình diễn thứ bóng đá ban bật đẹp mắt, họ chơi rất thực dụng và đề cao sự hiệu quả lên hàng đầu.

Với thành phần gồm nhiều cầu thủ trẻ đang gặp vấn đề tâm lý sau thất bại ở SEA Games, trong khi lứa còn lại miễn cưỡng phải tạm nghỉ đá giải trong nước vì cách sắp xếp lịch thi đấu rất thiếu cơ sở của Ban tổ chức, thử hỏi làm sao đội tuyển có thể chơi tốt hay phối hợp có nét.

Việc HLV Mai Đức Chung dùng Hoàng Thịnh ở giữa sân gây nên nhiều tranh cãi.

Đó chưa nói thời gian đội tuyển Việt Nam tập trung cho vòng loại Asian Cup 2019 rất ngắn. Ngay khi vừa trở về từ Malaysia vào cuối tháng 8, nhiều gương mặt như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng hay Quang Hải lại tiếp tục phải căng sức cày ải ở đội tuyển quốc gia.

Thi đấu dưới mật độ như vậy, có lẽ một siêu sao hay nhất thế giới cũng khó duy trì được phong độ đỉnh cao. Rõ ràng, chỉ trích ông Chung hay đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng nhọc nhằn trước Campuchia rất thiếu công bằng. Đó chưa kể hãy nhìn cách HLV Mai Đức Chung sắp xếp đội hình rất hợp lý.

Ông gây bất ngờ khi cất Xuân Trường và Tuấn Anh trên ghế dự bị, đồng thời để Huy Hùng và Hoàng Thịnh đá chính. Cách dùng quân này rất có ý đồ. Tuyển Việt Nam cần một thế trận phòng ngự phản công chắc chắn để đối đầu với sự hưng phấn của chủ nhà Campuchia.

Nếu sử dụng Xuân Trường, cầu thủ Campuchia chắc chắn phong tỏa ngôi sao này, theo đó không cho anh có tầm hoạt động.

Với Hoàng Thịnh và Huy Hùng ở trung tuyến, tuyển Việt Nam có được sự cân bằng trong lối chơi. Bộ đôi này phòng ngự tốt thế nào ai cũng biết. Họ chắc chắn mang đến sự tin tưởng khi làm nhiệm vụ phòng ngự tốt hơn Xuân Trường và Tuấn Anh. Và ông Chung đã thành công.

Tuyển Việt Nam không hề đánh mất thế trận trước Campuchia. Bộ đôi Huy Hùng và Hoàng Thịnh thi đấu tròn vai, không mắc nhiều sai lầm đáng tiếc. Để thắng một HLV am tường cầu thủ Việt ở bên kia chiến tuyến như Leonardo Vitorino, tin dùng những quân bài cũ không phải ý hay.

Sau trận đấu, ông Chung tha thiết mong người hâm mộ đừng xét nét đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ đã giành chiến thắng trong bối cảnh muôn vàn khó khăn đổ về, từ mặt sân không quen thuộc, sức ép đến từ khán giả chủ nhà và cả bài toán tâm lý nặng trĩu tồn đọng tại SEA Games 29...

Đỉnh cao của bóng đá là chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam đã có được điều đó trên sân Olympic, dù cách làm rất xù xì.

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại Asian Cup 2019. Hai đội dẫn đầu sẽ giành vé dự vòng chung kết.

Nguyên Trí (Từ Phnom Penh, Campuchia)
Ảnh: Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cai-hay-trong-su-xau-xi-cua-tuyen-viet-nam-post777314.html