Cái kết bất ngờ cho người phụ nữ khiếm nhã với đoàn xe chở ông Trump

Một phụ nữ từng bị sa thải do có hành động khiếm nhã cạnh đoàn xe chở Tổng thống Donald Trump đã được bầu vào Hội đồng Giám sát hạt Loudoun, bang Virginia – Mỹ.

Đài CBS News hôm 6-11 cho biết bà Juli Briskman tham gia cuộc đua với tư cách là ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Người phụ nữ giành chiến thắng trước ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Suzanne Volpe, chiếm lấy vị trí mà người này nắm giữ 8 năm qua.

Trên mạng xã hội Twitter, bà Briskman chia sẻ bản thân hy vọng sẽ trở thành đại diện cho "bạn bè và hàng xóm" của mình ở quận Algonkian.

Bà Juli Briskman. Ảnh: Twitter

Bà Juli Briskman. Ảnh: Twitter

Năm 2017, bà Briskman, 52 tuổi, được truyền thông đưa tin rộng rãi vì hành động khiếm nhã lúc chạy xe đạp gần đoàn xe chở ông Trump tại Bắc Virginia. Một nhiếp ảnh gia Nhà Trắng chụp được bức ảnh bà Briskman giơ "ngón tay thối" lúc đó và người phụ nữ không ngại đăng tải bức ảnh lên hai mạng xã hội Facebook và Twitter.

Hành động này khiến bà Briskman mất việc ở nhà thầu liên bang Akima LLC do "vi phạm chính sách truyền thông xã hội của công ty". Bà Briskman sau đó kiện chủ cũ của mình và đòi lại được khoản trợ cấp nghỉ việc ban đầu bị giữ lại, theo báo The Washington Post.

Gần 1 năm sau khi bị sa thải, bà Briskman tuyên bố sẽ tham gia tranh cử vào hội đồng địa phương năm 2019.

Hình ảnh bà Briskman chĩa ngón tay thối vào đoàn xe chở ông Trump năm 2017. Ảnh chụp màn hình Twitter của nhân vật

Cùng ngày 6-11, đài BBC đưa tin phiên điều trần luận tội ông Trump sẽ được công khai vào tuần tới. Ba quan chức/cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ ra làm chứng đầu tiên. Cho đến nay, các nghị sĩ đến từ 3 ủy ban chính của Hạ viện đã nghe lời khai của các nhân chứng đằng sau cánh cửa đóng kín.

Cuộc điều tra luận tội tập trung vào tuyên bố ông Trump gây áp lực với Ukraine, bắt phải công khai cuộc điều tra về đối thủ chính trị Joe Biden. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ phủ nhận mọi hành vi lạm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff nói với các phóng viên hôm 6-11 rằng một trường hợp xem xét luận tội đang được thiết lập để chống lại ông Trump. Các phiên điều trần của Quốc hội sẽ được truyền hình trực tiếp. Các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa dự kiến đặt câu hỏi cho các nhân chứng. Một trong những người đầu tiên xuất hiện sẽ là Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bill Taylor.

Ông Taylor trước đó tiết lộ "tổng thống đã giữ lại gần 400 triệu USD tiền viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine vì ông muốn Kiev điều tra gia đình ông Biden".

Hai người còn lại tham gia phiên điều trần bao gồm quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ George Kent và cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch.

Phạm Nghĩa (Theo CBS News, BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cai-ket-bat-ngo-cho-nguoi-phu-nu-khiem-nha-voi-doan-xe-cho-ong-trump-20191107200210931.htm