Cái kết của đôi bạn lừa bán trẻ em sang Trung Quốc

Hai bị cáo Lương Thị Khấy và Lô Thị Thanh ngày hầu tòa.

Chỉ vì tham tiền, hai đối tượng Lương Thị Khấy (1983, trú xã Yên Hòa, H. Tương Dương) và Lô Thị Thanh (1987, trú xã Nga My, H. Tương Dương, Nghệ An) đã câu kết, lừa bán những bé gái mới 14, 15 tuổi sang Trung Quốc làm vợ. Sau 7 năm lưu lạc ở xứ người, những nạn nhân này đã được giải cứu đưa về Việt Nam và tố cáo hành vi của những kẻ buôn người.

Giữa năm 2019, gia đình em Lương Thị Ng. (1997, trú xã Nga My) bất ngờ trước sự trở về của con gái. Sau 7 năm Ng. rời quê hương đi cùng những kẻ buôn người, gia đình Ng. tưởng rằng con gái đã hoàn toàn mất tích không bao giờ trở lại. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Rồng Xanh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CAT Nghệ An, Ng. đã được giải cứu đưa về Việt Nam trao trả cho gia đình. Sau niềm vui đoàn tụ của gia đình em Ng., câu chuyện bị lừa bán sang Trung Quốc đã được Ng. thuật lại một cách rành rẽ. Gia đình Ng. đã quyết định làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của Lương Thị Khấy và Lô Thị Thanh. Cùng là nạn nhân của những kẻ buôn người này còn có người bạn của Ng. là Ngân Thị P. (1998, trú cùng xã).

Theo đơn trình báo của nạn nhân Lương Thị Ng., sau khi nghe lời rủ rê của những kẻ buôn người rằng sang Trung Quốc sẽ có một công việc ổn định với mức lương cao, Ng. và P. đã đồng ý xuất ngoại. Ngày 4-7-2012, Lương Thị Ng. và Ngân Thị P. đã được Lương Thị Khấy và Lô Thị Thanh giao cho Vi Thị Huế (1969, trú xã Xiêng My, H.Tương Dương, hiện đang lấy chồng ở Trung Quốc) đưa sang Hán Tan, Khứa Bê (Trung Quốc).

Khi Ng. và P. đặt chân đến Trung Quốc đã được Huế sắp xếp chỗ ăn nghỉ sau đó bán hai cô bé cho người Trung Quốc làm vợ với tổng số tiền 12 vạn NDT (khoảng 380 triệu đồng). Sau đó, Huế đã chuyển cho Khấy 100 triệu đồng. Từ số tiền trên, Khấy đã đưa cho bố của Ng. 30 triệu đồng và mẹ của P. 30 triệu đồng. Còn lại Khấy và Thanh mỗi người nhận 20 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Về phía Lương Thị Ng. và Ngân Thị P., sau khi bị bán làm vợ xứ người, cuộc sống của hai em không được như lời hứa trước đó của những kẻ buôn người. Do bất đồng ngôn ngữ và phong tục tập quán cộng với sự quản thúc chặt chẽ của gia đình nhà chồng nên giữa các em và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Mặc dù phải cam chịu cuộc sống khổ cực nhưng các em vẫn cố gắng chờ cơ hội bỏ trốn khỏi nơi “địa ngục trần gian” để trở về. Sau 5 năm phải làm vợ nơi xứ người, ngày 14-4-2017 em Ngân Thị P. đã bỏ trốn về Việt Nam thành công. Đến ngày 4-6-2019, CA tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức Rồng Xanh giải cứu em Lương Thị Ng. đưa về nước trao trả cho gia đình. Từ lời khai của nạn nhân, cơ quan CA đã tiến hành triệu tập và bắt giữ hai đối tượng mua bán trẻ em. Lực lượng CA xác định, thời điểm bị bán hai nạn nhân mới hơn 14 tuổi.

Cuối tháng 1-2020, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lương Thị Khấy và Lô Thị Thanh về tội “Mua bán trẻ em”. Đứng trước bục khai báo, Khấy tỏ ra hối hận về việc làm mình đã gây ra và trình bày hoàn cảnh khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ để xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Còn bị cáo Lô Thị Thanh thì cho rằng hai nạn nhân đã chủ động nhờ Thanh và Khấy tìm việc làm, mặc dù được thông báo sang Trung Quốc làm việc nhưng hai em đã đồng ý và đã cho gia đình biết trước khi xuất ngoại.

Theo lời khai của các bị hại trong quá trình điều tra, chỉ vì tin tưởng Lô Thị Thanh là vợ của thầy giáo dạy học mình nên khi được đề cập đến chuyện đi Trung Quốc làm việc, Lương Thị Ng. và Ngân Thị P. đều đồng ý. Năm 2017, P. bỏ trốn về Việt Nam nhưng do bố của P. sau khi nhận thêm 27 triệu đồng từ Khấy trước đó đã có cam kết không tố cáo với cơ quan công an nên gia đình nạn nhân này không trình báo với cơ quan CA.

HĐXX nhận định, hành vi đưa trẻ em sang Trung Quốc của hai bị cáo là vi phạm pháp luật. Việc các bị cáo bán cháu bé khi mới 14 tuổi càng phải xử lý nghiêm minh để mang tính răn đe. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Thị Khấy, Lô Thị Thanh mỗi bị cáo 10 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Do đang nuôi con nhỏ nên Khấy được tại ngoại, trở về địa phương, đợi ngày thi hành án. Còn Thanh bị dẫn giải về trại tạm giam.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219819_cai-ket-cua-doi-ban-lua-ban-tre-em-sang-trung-quoc.aspx