Cái kết của nhóm côn đồ đòi nợ kiểu 'Khủng bố'

Do mâu thuẫn trong quá trình vay mượn nợ, góp vốn làm ăn nên Nguyễn Văn Vương và anh Nguyễn Văn Lực đã chấm dứt hợp đồng với nhau. Sau khi chốt nợ số tiền 1,8 tỷ đồng, mặc dù chưa đến hạn trả nhưng Vương đã chỉ đạo các 'đàn em' ném chất bẩn, thuốc diệt cỏ, đe dọa tinh thần để 'khủng bố' con nợ.

Do mâu thuẫn trong quá trình vay mượn nợ, góp vốn làm ăn nên Nguyễn Văn Vương và anh Nguyễn Văn Lực đã chấm dứt hợp đồng với nhau. Sau khi chốt nợ số tiền 1,8 tỷ đồng, mặc dù chưa đến hạn trả nhưng Vương đã chỉ đạo các “đàn em” ném chất bẩn, thuốc diệt cỏ, đe dọa tinh thần để “khủng bố” con nợ.

3 bị cáo Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Thăng tại tòa.

3 bị cáo Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Thăng tại tòa.

Theo tài liệu của CQĐT, từ tháng 2-2018 đến 9-2018, anh Nguyễn Văn Lực (1975, trú xã Nghi Đồng, H. Nghi Lộc, Nghệ An) và Nguyễn Văn Vương (1987, trú xã Hưng Tây, H. Hưng Nguyên) có quan hệ vay nợ và góp vốn kinh doanh vào Công ty TNHH thực phẩm Lực Lam do anh Lực làm giám đốc. Từ tháng 2-2018 đến 6-2018, anh Lực đã vay tiền của Vương để đầu tư vào công ty này.

Ngày 16-7-2018, Nguyễn Văn Vương chốt số tiền mà anh Lực vay nợ là hơn 1 tỷ đồng nên hai bên thỏa thuận hợp tác kinh doanh. Trong đó, anh Lực là người chịu trách nhiệm điều hành “đầu ra” còn Vương chịu trách nhiệm điều hành “đầu vào”, cung cấp hàng hóa cho Công ty Lục Lam. Thời gian này, Nguyễn Văn Thăng và Nguyễn Văn Ngọc cũng góp mỗi người 100 triệu đồng để Vương làm ăn với anh Lực. Tuy nhiên, hợp tác kinh doanh một thời gian thì đến tháng 8-2018, anh Lực và Nguyễn Văn Vương nảy sinh mâu thuẫn nên chấm dứt hợp tác với nhau.

Ngày 15-9-2018, thông qua chị Bùi Thị Hiền (1990, trú xã Nghi Đồng, H. Nghi Lộc) anh Lực đã trả cho Nguyễn Văn Vương 400 triệu đồng tiền nhập hàng hóa. Anh Lực còn nợ Vương 885 triệu đồng tiền hàng, tiền lợi nhuận kinh doanh của Công ty Lực Lam. Sau khi tính toán, hai bên thống nhất “chốt” tổng số tiền anh Lực nợ Vương là hơn 1,8 tỷ đồng, thời hạn thanh toán nợ là ngày 16-10-2018. Mặc dù chưa đến hạn trả nhưng Nguyễn Văn Vương và đồng bọn đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để gây áp lực, ép buộc anh Nguyễn Văn Lực phải trả tiền hoặc chuyển nhượng Công ty Lục Lam.

Đối tượng chủ mưu, Nguyễn Văn Vương.

Để thực hiện được ý đồ của mình, cuối tháng 9-2018 đến giữa tháng 10-2018, Nguyễn Văn Vương đã cùng đồng bọn in nhiều tờ rơi có hình ảnh bố con anh Lực kèm dòng chữ “Nguyễn Văn Lực... đề nghị mọi người tránh xa không cho vay mượn, làm ăn với đối tượng trên” đem dán tại nhiều địa điểm công cộng gần nơi anh Lực sinh sống. Không những vậy, Vương và đồng bọn còn rải tờ rơi, đến trường học đe dọa, gây áp lực đối với con gái anh Lực khiến cháu lo sợ phải xin nghỉ học…

Chưa dừng lại, tháng 10-2018, Nguyễn Văn Vương cùng Nguyễn Văn Thắng (1992, trú xã Nam Giang, H. Nam Đàn) và Nguyễn Văn Ngọc (1997, trú xã Hưng Tây, H. Hưng Nguyên) đã 5 lần chặn xe của Công ty Lục Lam để cản trở việc vận chuyển hàng, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Những lần này, Vương đều yêu cầu tài xế nhắn lại với anh Lực phải thanh toán tiền nợ cho Vương. Tiếp đó, ngày 16-10-2018, Nguyễn Văn Vương và đồng bọn cùng 40 người đi trên 12 chiếc ô-tô đến nhà anh Lực chửi bới, dùng nhiều thủ đoạn để “khủng bố” tinh thần anh Lực và những người thân trong gia đình. Sự việc trên đã được CAH Nghi Lộc và CAX Nghi Đồng kịp thời ngăn chặn.

Bên cạnh đó, Vương biết anh Nguyễn Văn Luyến (1979, em trai anh Lực, trú P. Hưng Bình, TP Vinh) đã can thiệp, chỉ đạo kế toán Công ty Lục Lam trong việc trả nợ cho Vương nên đối tượng này cùng đồng bọn đã nhiều lần ném chất bẩn, thuốc diệt cỏ vào nhà anh Luyến gây hoang mang, lo lắng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình anh Luyến. Nguyễn Văn Vương cùng Ngọc và Hoàng Tuấn Dũng (1994, trú xã Hưng Tây, H. Hưng Nguyên) nhiều lần ném trứng gà thối, thuốc diệt cỏ vào sân nhà anh Luyến. Sau đó, các đối tượng này đã bị CATP Vinh phát hiện, triệu tập điều tra và cả bọn đã thừa nhận hành vi phạm pháp.

Ngày 28-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Thăng về các tội: “Cưỡng đoạt tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”. Tại phiên tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải về việc làm của mình.

Căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Vương 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt là 8 năm tù; Nguyễn Văn Ngọc 5 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 1 năm 6 tháng tù tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt là 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Thăng 5 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hình phạt 6 năm tù.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216717_cai-ket-cua-nhom-con-do-doi-no-kieu-khung-bo-.aspx