Cái kết 'đắng' của kẻ hai lần phạm tội giết người

Vướng vào vòng lao lý khi còn quá trẻ, những tưởng đó sẽ là bài học cho Hồng. Thế nhưng sau đó Hồng lại bập vào ma túy, dẫn đến lần thứ hai phạm tội giết người.

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Tạ Quang Hồng (29 tuổi) trú tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

Theo đó, Hồng học đến lớp 6 thì nghỉ. 17 tuổi, Hồng nhận mức án 9 tháng tù treo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những tưởng lần vấp ngã này sẽ để lại bài học lớn cho Hồng. Thế nhưng, Hồng vẫn tiếp tục sa chân. Năm 2014, Hồng bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 7 năm tù giam về tội Giết người.

Tạ Quang Hồng trong phiên xét xử

Thụ án và trở về, chưa tái hòa nhập cộng đồng được bao lâu, Hồng lại bập vào ma túy. Năm 2019, Hồng bị TAND TP. Vinh ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian chấp hành 18 tháng. Đến tháng 2/2021, Hồng chấp hành xong.

Sau nhiều sai lầm, tưởng rằng Hồng sẽ tu chí để làm lại cuộc đời, thế nhưng tháng 9/2021, Hồng tiếp tục bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian là 21 tháng.

Ở nơi cải tạo, Hồng được chọn làm giúp việc tại Phòng điều trị cai nghiện, phục hồi sức khỏe. Chiều ngày 7/7/2022, ông L.M.S. (56 tuổi) được đưa đến trung tâm cai nghiện. Người đàn ông này được đưa đi lấy nước tiểu để phục vụ xét nghiệm chất ma túy.

Do ông S. không tự tiểu tiện được, lại lên cơn đói thuốc nên Hồng và một học viên khác đưa ông này đi tắm. Tại đây, nạn nhân bị Hồng đánh 2 lần vì đại tiện ngay tại nhà tắm. Đến chiều tối, ông S. tiếp tục bị Hồng đánh.

Tối cùng ngày, cán bộ chuyên môn lấy mẫu nước tiểu của ông S. bằng cách thông tiểu. Kết quả xét nghiệm cho thấy học viên này dương tính với chất ma túy.

Đến 21h cùng ngày, ông S. có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa đến cơ sở y tế, tuy nhiên người đàn ông này đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại bản kết luận khám nghiệm pháp y, nguyên nhân tử vong của nạn nhân do gãy nhiều xương sườn bên trái, bên phải, vỡ lách...

Trước bục khai báo, Hồng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Hồng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Quang Hồng 19 năm tù.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cai-ket-dang-cua-ke-hai-lan-pham-toi-giet-nguoi-post557582.antd