Cái kết đẹp cho hành trình chống tham nhũng

Cuộc chiến chống tham nhũng của 2 cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Campuchia cùng sự đồng hành của Báo Người Lao Động hơn 4 năm qua đã có kết quả, 8 người đã bị khởi tố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 6 bị can nguyên là lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho (Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho) về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước và chiếm đoạt tài sản người khác. Hiện 2 cán bộ lãnh đạo cấp phòng cũng đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

"Nhà báo ơi, cứu chúng tôi !"

Giữa tháng 3-2015, một người đàn ông gọi điện thoại đến Báo Người Lao Động kêu cứu: "Chúng tôi là công nhân Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho đang bị trù dập vì khiếu nại lãnh đạo có dấu hiệu tham nhũng. Nhà báo ơi, cứu chúng tôi!". Thông tin chỉ vỏn vẹn có vậy nhưng từ số điện thoại gọi đến, tòa soạn đã cử phóng viên đi tìm chủ nhân cuộc gọi và từ đó dần hé lộ ra nhiều câu chuyện.

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho

Từ lời kể của ông Lâm Thiện Tất (Đội phó Đội Xây dựng cầu đường thoát nước) về việc bị Phó Giám đốc Nguyễn Công Khanh cho cắt điện sinh hoạt trong khu vườn ươm công ty cho ông ở nhờ vì dám tố cáo ông Khanh cố ý làm trái các quy định nhà nước, "bật đèn xanh" cho cấp dưới chiếm đoạt tiền công nhân lao động, chúng tôi đã phát hiện nhiều sai phạm khác; đồng thời, tiếp nhận thêm tố cáo của ông Lê Văn Long, Bí thư Chi bộ Đội Vệ sinh môi trường Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, về việc bị cách chức đội phó xuống làm tổ trưởng, sau đó cách chức tổ trưởng và điều ra đường quét rác vì tố cáo tiêu cực.

Cụ thể, ông Long và ông Tất cùng hàng trăm công nhân lao động chấp hành chủ trương công ty mỗi tháng trừ đi 1 triệu đồng tiền lương để công ty gửi tiết kiệm và lấy lãi chi trả lại cho công nhân. Tuy nhiên, khi nhận lãi từ ngân hàng, lãnh đạo công ty không chi hết cho công nhân mà chiếm đoạt một phần để chia nhau tiêu xài. Tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, chúng tôi còn phát hiện lãnh đạo công ty đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để lấy của công làm của riêng, không chi trả tiền bảo hiểm cho công nhân bị tai nạn lao động...

Sau khi Báo Người Lao Động đăng các bài phản ánh sai phạm của Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp Công an tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ. Cuối năm 2016, Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra, phát hiện sai phạm về tài chính lên đến 14 tỉ đồng; phát hiện trưởng phòng kế toán tài vụ, kế toán trưởng, phó trưởng phòng kế toán... chiếm đoạt tiền lãi tiết kiệm của công nhân hàng trăm triệu đồng. Đầu năm 2017, khi ban giám đốc mới được điều động về công ty phát hiện còn nhiều dấu hiệu sai phạm tài chính khác, như chỉ 1 tháng, đoàn xe công ty thay nhớt xe lên đến hàng trăm triệu đồng; có dấu hiệu sai phạm về mua nguyên vật liệu xây dựng; kinh phí về công tác Đảng, Công đoàn cũng có dấu hiệu sai phạm..., Thanh tra tỉnh lại tiến hành thanh tra lần thứ 2 đối với công ty.

Hàng loạt lãnh đạo bị khởi tố

Đầu tháng 5-2017, Thanh tra tỉnh đã kết luận hàng loạt sai phạm tại Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra. Theo kết luận thanh tra, xuất phát từ đơn tố cáo của cán bộ, công nhân, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc và phát hiện nhiều sai phạm với tổng số tiền lên tới 16,051 tỉ đồng. Cụ thể, báo cáo doanh thu để làm cơ sở thanh quyết toán phí vệ sinh thấp hơn so với doanh thu thực tế, gây thiệt hại cho nhà nước 3,319 tỉ đồng; sử dụng chi phí xử lý rác thấp hơn dự toán định mức 6,839 tỉ đồng; quyết toán thừa khối lượng rác số tiền 1,827 tỉ đồng...

Đặc biệt, ban giám đốc công ty chủ trương động viên người lao động (kể cả công nhân quét rác) góp vốn tích lũy gửi tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu đồng/người để dành mua cổ phần khi công ty cổ phần hóa nhưng vì thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm soát đã để 3 cán bộ phòng kế toán tài vụ chiếm đoạt 361,5 triệu đồng.

Ông Lâm Thiện Tất

Ngày 27-12-2017, cơ quan công an khởi tố 6 bị can về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước và chiếm đoạt tài sản người khác, gồm: ông Phan Văn Hoàng (lúc bị khởi tố là Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, nguyên giám đốc công ty), ông Nguyễn Công Khanh (nguyên phó giám đốc công ty), bà Trần Thị Thiện Mỹ (nguyên trưởng phòng kế toán tài vụ), bà Nguyễn Thị Thùy Linh (phó phòng kế toán), ông Phạm Văn Răng (trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và ông Đặng Thế Vinh (phó phòng kế hoạch kinh doanh).

Tiếp đó, cơ quan công an khởi tố thêm một vụ án khác cũng liên quan đến sai phạm tại Công ty Công trình đô thị Mỹ Tho và 2 cán bộ lãnh đạo cấp phòng đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (làm thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 3 tỉ đồng). Đó là ông Lương Văn Luận (trưởng phòng tài chính kế hoạch) và ông Đào Thanh Phong (nguyên phó Phòng Quản lý đô thị TP Mỹ Tho).

Sau khi 8 cán bộ bị khởi tố, ông Long và ông Tất cũng được phục hồi chức vụ và được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Trong vụ việc trên, Chánh Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 12,1 tỉ đồng, bao gồm chênh lệch doanh thu rác, chi phí xử lý rác, thanh toán thừa khối lượng rác...

Bài và ảnh: Minh Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cai-ket-dep-cho-hanh-trinh-chong-tham-nhung-20190902212125961.htm