Cải táng hài cốt liệt sĩ Võ Ngọc Bốn và Nguyễn Văn Lầu

Ngày 24/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Đất Đỏ đã tổ chức lễ truy điệu và cải táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và LLVT huyện Đất Đỏ đưa hài cốt liệt sĩ đi cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ sau lễ truy điệu.

Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và LLVT huyện Đất Đỏ đưa hài cốt liệt sĩ đi cải táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ sau lễ truy điệu.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 7/2020, dựa vào thông tin do người dân cung cấp, Ban CHQS huyện Đất Đỏ đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ thuộc LLVT địa phương, hy sinh trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ, gồm: Võ Ngọc Bốn (SN 1944 tại xã Long Mỹ, nhập ngũ tháng 4/1963, chức vụ Trung đội trưởng, Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 445, Bộ CHQS tỉnh) và Nguyễn Văn Lầu (SN 1931 tại xã Phước Long Thọ, là Xã đội trưởng xã Phước Long Thọ).

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể huyện Đất Đỏ cùng thân nhân gia đình liệt sĩ thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh thân mình giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/cai-tang-hai-cot-liet-si-vo-ngoc-bon-va-nguyen-van-lau-904864/