Cải tạo hồ bơi phục vụ công nhân lao động sau 90 năm sử dụng

Hồ bơi tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc cải tạo giúp phục vụ tốt hơn nhu cầu tập luyện của công nhân lao động và người dân thành phố.

Ngày 17-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức Lễ khởi công cải tạo, nâng cấp công trình hồ bơi Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, qua hơn 90 năm khai thác, sử dụng, hệ thống kết cấu, kỹ thuật hồ bơi cũng như kiến trúc, cảnh quan của hồ bơi đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn và tiện nghi sử dụng.

Việc cải tạo, sửa chữa hồ bơi Cung Văn hóa Lao động sẽ giúp đáp ứng nhu cầu phát triển các môn thể thao dưới nước, như: Bóng nước, bơi nghệ thuật, nhảy cầu... cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân trên địa bàn TPHCM.

Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng vào giữa tháng 2-2024. Đây là công trình đầu tiên Tổng LĐLĐ Việt Nam giao LĐLĐ TPHCM làm chủ đầu tư, đồng thời là công trình tiêu biểu của LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Công trình cũng nhằm chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn TPHCM, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau 90 năm sử dụng, hệ thống kết cấu, kỹ thuật hồ bơi tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố đã xuống cấp

Cung Văn hóa Lao động TPHCM (số 55B đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM) là nơi tập luyện, bồi dưỡng và phát hiện nhiều vận động viên tiềm năng ở nhiều bộ môn thể thao như: Bóng nước, bi sắt, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và bơi lội... Một số vận động viên được tham dự các cuộc thi lớn như SEA Games, Para Games...

THÁI PHƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cai-tao-ho-boi-phuc-vu-cong-nhan-lao-dong-sau-90-nam-su-dung-post714500.html