Cái Tết sớm với Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì

Tết đến xuân về cũng là lúc mà tất cả chúng ta đều mong muốn quay trở về quê hương, gia đình. Cùng nhau quây quần trong bữa cơm tất niên, cùng nhau trò chuyện bên ấm trà ấm nóng, cùng nhâm nhi mứt gừng, mứt bí và tận hưởng những ngày đoàn viên ấy. Cái điều đơn giản nhưng lại mang cho chúng ta biết bao những cảm xúc hân hoan, hạnh phúc.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: TL

Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 89 năm Ngày thành Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2019) và đón Tết cổ truyền xuân Kỷ Hợi 2019, tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc, cùng tinh thần đoàn kết, chiều 29/1, CLB Kỹ năng Thanh niên Hà Nội kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) và Trường mầm non An Đô tổ chức chương trình "Tấm lòng Tết" tặng quà tết cho những hội viên Hội người khuyết tật huyện Thanh Trì.

Đến tham dự chương trình có bà Bùi Mai Phương - Phụ trách khối công đoàn trường mầm non An Đô; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đoàn xã Hữu Hòa; bạn Đỗ Quý Tòng - Chủ nhiệm CLB Kỹ năng Thanh niên Hà Nội cùng hơn 50 thành viên là các hội viên Hội khuyết tật huyện Thanh Trì và Đoàn viên Thanh niên xã.

Bạn Đỗ Quý Tòng – Chủ nhiệm CLB và Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Đoàn xã Hữu Hòa tặng quà tết đến những thành viên trong hội khuyết tật. Ảnh: TL

Bạn Đỗ Quý Tòng – Chủ nhiệm CLB kỹ năng Thanh niên chia sẻ: “Đây là hoạt động thường niên rất ý nghĩa mà CLB tổ chức mỗi dịp Xuân về. Con người chúng ta sinh ra, ai có cơ thể lành lặn là một điều may mắn và hạnh phúc hơn những người khuyết tật ở đây rất nhiều. Phần quà chỉ là những chiếc bánh chưng, hộp bánh và 1 chút sách vở nhưng chúng tôi mong muốn mang lại niềm vui và tình người ấm áp cho những con người thiếu may mắn này”.

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm với những thành viên hội khuyết tật huyện Thanh Trì. Ảnh: TL

Chương trình đã thể hiện nét đẹp thuyền thống của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về, qua đó giáo dục cho các bạn trẻ lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Từ Hải

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/cai-tet-som-voi-hoi-nguoi-khuyet-tat-huyen-thanh-tri-n12197.html